Chung sức vì cuộc sống an cư cho người nghèo
Năm 2025, tỉnh Gia Lai đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình an sinh xã hội. Tỉnh chính thức hoàn thành toàn bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, nâng cao chất lượng đời sống cho hơn 12.500 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, phối hợp đồng bộ giữa chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và toàn xã hội trong một thời gian dài.
Huy động tổng lực, về đích đúng hẹn
Gia đình anh Hà Công Tuy ở làng Sơr (xã Ia Boòng) là một trong những hộ được hưởng lợi từ chương trình này. Ngôi nhà mới của anh được khởi công vào đầu tháng 7 và đã hoàn thiện với nền bê tông chắc chắn, tường gạch kiên cố và mái tôn chống dột, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Anh Tuy bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ rằng trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn, căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng mà không có khả năng sửa chữa.

“Bao nhiêu năm qua cả gia đình nương nhờ vào ngôi nhà tạm, nỗi lo phập phồng khi mùa mưa đến nhưng kinh tế khó khăn không biết khi nào mới sửa chữa. Nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng công an và chính quyền địa phương, nay gia đình tôi đã có một mái ấm an toàn, không còn nỗi lo mưa dột mỗi khi mùa mưa đến” - anh Tuy chia sẻ.
Trong năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai có 12.520 căn nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ với 9.106 căn cần được xây mới và 3.414 căn được sửa chữa. Trong đó, có 2.451 căn dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, còn lại là hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.
Để triển khai chương trình một cách hiệu quả, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của toàn dân. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 25/7.
Chính sách hỗ trợ từ chính quyền cũng rất cụ thể: mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, hộ sửa chữa nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn triển khai chính sách cho vay ưu đãi với mức vay 40 triệu đồng/hộ thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nhiều nguồn lực được huy động để bảo đảm kinh phí thực hiện chương trình, tổng số lên đến hơn 807 tỷ đồng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và các tổ chức thành viên đóng góp hơn 22.600 ngày công, vật tư, nhu yếu phẩm và thiết bị thiết yếu cho các hộ dân. Lực lượng quân sự toàn tỉnh đã đóng góp hơn 42.600 ngày công, vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng; lực lượng công an tham gia hơn 3.000 ngày công và vận động được hơn 1.000 mét khối cát, đá cùng nhiều tấn xi măng, tôn, gạch.
Tính đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xóa nhà tạm cho 12.520 hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch.
Sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện
Dù đạt được kết quả toàn diện, nhưng quá trình thực hiện chương trình xoá nhà tạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ không có đất ở hợp pháp do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không nằm trong quy hoạch đất ở, hoặc chưa được chuyển mục đích sử dụng. Tại một số vùng sâu, vùng xa, địa phương thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề để thi công công trình đúng kỹ thuật, làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ.
Việc vận chuyển vật liệu đến các khu vực vùng sâu vùng xa cũng gặp khó khăn. Thậm chí, ở một vài địa phương, đã có thời điểm xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân công xây dựng cục bộ. Ngoài ra, mức hỗ trợ hiện hành từ các chương trình của Trung ương và địa phương vẫn còn hạn chế so với chi phí thực tế.
Trước những khó khăn đó, tỉnh Gia Lai đã linh hoạt áp dụng nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch chi tiết, sát với điều kiện thực tế của từng hộ dân, chia nhỏ tiến độ theo tuần và tháng để thuận tiện theo dõi, giám sát.
Các thành viên Ban Chỉ đạo và lực lượng tại chỗ được phân công bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt thông tin để kịp thời hỗ trợ và đôn đốc thực hiện. Việc tổ chức lễ phát động khởi công đồng loạt tại nhiều địa phương đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự hưởng ứng cao từ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể.
Tỉnh cũng chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong vấn đề đất đai như thiếu giấy tờ hợp pháp hoặc các trường hợp đất do người thân tặng cho nhưng chưa có quyền sử dụng hợp pháp. Bên cạnh đó, phong trào “ai có gì giúp nấy” được phát động sâu rộng, giúp đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ từ tiền mặt đến ngày công lao động, vật liệu xây dựng, máy móc và kỹ thuật thi công.
Ngoài nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương, tỉnh còn có chính sách cho vay ưu đãi để người dân có thêm điều kiện xây dựng nhà ở đúng tiêu chuẩn. Các địa phương còn linh hoạt tạm ứng kinh phí từ ngân sách cấp huyện để chủ động trong triển khai.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ với việc cập nhật tiến độ hằng ngày, hằng tuần thông qua phần mềm quản lý riêng. Công cụ này cho phép các cơ quan chức năng và địa phương theo dõi sát sao từng công trình đến tận thôn, làng, bảo đảm mọi hoạt động đều minh bạch, đúng tiến độ và đúng đối tượng. Đồng thời, phần mềm này cũng phục vụ cho công tác lưu trữ, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc hoàn thành 100% chỉ tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ nhà ở cho người có công là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao và tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Từ kết quả trên, các địa phương cần tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, phát hiện những trường hợp còn khó khăn về nhà ở để kịp thời đề xuất hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được an cư, không còn nhà tạm, nhà dột nát.