Văn hóa

Người dân được miễn phí tham quan bảo tàng dịp 2/9

P.Sỹ 04/08/2025 08:55

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bảo tàng, đơn vị văn hóa (thuộc Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch - VHTTDL) sẽ mở cửa miễn phí phục vụ công chúng.

mien baotang1
Nhiều bảo tàng, thiết chế văn hóa mở cửa miễn phí để phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: P. Sỹ.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp lễ lớn của dân tộc mà còn là cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận gần hơn với các giá trị văn hóa, lịch sử thông qua những không gian truyền cảm hứng và đầy tự hào.

Với tinh thần phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ VHTTDL đã có kế hoạch mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách từ ngày 1 - 3/9.

Theo đó, các đơn vị sẽ tham gia mở cửa miễn phí gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để đông đảo người dân được tiếp cận với các giá trị văn hóa lịch sử, mà còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xã hội số ngày nay.

Tại các bảo tàng, người dân sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều nội dung đặc sắc. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ diễn ra các trưng bày chuyên đề như “80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác” (dự kiến khai mạc ngày 15/8), “Mùa thu Độc lập” (khai mạc 26/8) và trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn “Mùa xuân Độc lập” tại không gian ngoài trời, dự kiến khai mạc đúng dịp 2/9.

Trong khi đó, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, triển lãm chuyên đề “Bình dân học vụ – Thắp sáng tương lai” dự kiến khai mạc ngày 22/8, tái hiện lại tinh thần xóa mù chữ thời kỳ kháng chiến và ý chí nâng cao dân trí của dân tộc.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hai triển lãm đáng chú ý gồm: “Những người con của Tổ quốc” (dự kiến khai mạc ngày 15/8) và “Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng” (dự kiến khai mạc ngày 22/8).

Đặc biệt, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, hơn 15 cộng đồng dân tộc sẽ tham gia tái hiện không gian chợ vùng cao, sinh hoạt truyền thống và biểu diễn nghệ thuật dân gian. Đây không chỉ là điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc, mà còn là nơi hội tụ, giao lưu giữa các vùng miền, tạo cảm hứng cho du khách về sự đa dạng và giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Chung – Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào thông qua không gian chợ vùng cao cùng các chương trình văn nghệ mừng Quốc khánh do chính cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Làng biểu diễn. Dự kiến trong ba ngày mở cửa miễn phí, Làng sẽ đón khoảng 50.000 lượt du khách tham quan.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng hoạt động mở cửa miễn phí tại các bảo tàng và đơn vị văn hóa nhân dịp 2/9 được xem là bước đi mang giá trị chiến lược trong hành trình bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa. Không đơn thuần là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn, đây còn là cách kết nối cộng đồng với lịch sử, văn hóa và nghệ thuật thông qua những trải nghiệm thực tiễn, sống động và đầy ý nghĩa nhân văn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giới thiệu, thuyết minh như: mã QR, hướng dẫn tham quan điện tử, kết nối mạng xã hội… Những chuyển động này là bước đi tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa bảo tàng và thiết chế văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ và người dùng công nghệ trong thời đại số.

Theo nhà nghiên cứu Minh Đạo – Chi hội Di sản Văn hóa Hồng Châu (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam), việc mở cửa miễn phí các bảo tàng, thiết chế văn hóa trong dịp lễ trọng là một cách làm mang tính khuyến khích, gợi mở và giàu tính nhân văn. Khi rào cản về chi phí được gỡ bỏ, người dân sẽ mạnh dạn bước vào không gian văn hóa. Từ đó, những giá trị di sản không còn xa lạ mà dần thẩm thấu, nuôi dưỡng tinh thần và nhận thức lịch sử trong mỗi cá nhân. Đây được cho là cơ hội để nhân dân, đặc biệt các em học sinh tiếp cận lịch sử và văn hóa bằng hình ảnh sống động, hiện vật thật và không gian trải nghiệm thực tế.

P.Sỹ