Giáo dục

Nghịch lý tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

ĐOÀN XÁ 04/08/2025 10:20

Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM cũ (diễn ra trước khi các địa phương sáp nhập), năm học 2025 - 2026 ghi nhận một thực tế dù có hàng chục nghìn thí sinh không trúng tuyển, vẫn có hàng nghìn em đủ điều kiện vào trường công lập nhưng lại không nhập học. Điều này từng xảy ra trong vài năm gần đây, cho thấy xu hướng thay đổi trong lựa chọn hướng đi sau THCS của nhiều học sinh và gia đình.

duoi(1).jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.

Theo kế hoạch, hết ngày hôm nay (4/8), thí sinh phải nộp hồ sơ vào các trường THPT công lập ở TPHCM có nhu cầu tuyển bổ sung (lần 2). Thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM cho biết, có gần 40 trường THPT tuyển sinh bổ sung, với tổng chỉ tiêu là 2.340 em. Theo đó, điều kiện để được tuyển sinh bổ sung là phải tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM vừa qua và không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đăng ký. Ngoài ra, tổng điểm thi và điểm khuyến khích phải bằng hoặc lớn hơn nguyện vọng 1 của trường THPT tuyển bổ sung. Cuối cùng, mỗi thí sinh chỉ được 1 nguyện vọng bổ sung, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT.

Theo nhiều ý kiến, việc tuyển sinh bổ sung lớp 10 tồn tại khá nhiều nghịch lý. Trong đó, nhiều trường THPT phải tuyển sinh bổ sung hàng trăm chỉ tiêu. Đặc biệt là cả những trường ở khu vực trung tâm TPHCM, thuộc dạng top đầu, là niềm mơ ước của nhiều thí sinh. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển thêm 80 thí sinh, Trường THPT Gia Định (87 thí sinh), Trường THPT Lê Quý Đôn (15 thí sinh), THPT Phú Nhuận (20 thí sinh)… Việc các trường này phải tuyển sinh lần 2 là điều khá bất ngờ bởi đây đều là các trường có mức cạnh tranh gay gắt, thậm chí được đánh giá là khó thi đậu.

Ông Lâm Triều Nghi – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, sau khi công bố điểm chuẩn, nhà trường đã liên hệ trực tiếp với phụ huynh. Nhiều em không nhập học vì đã trúng tuyển Trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM), chọn học trường tư thục phù hợp với định hướng cá nhân, hoặc có kế hoạch du học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc tuyển sinh lớp 10 công lập ở TPHCM những năm qua khá bài bản và khoa học. Theo đó, các trường THPT chuyên sẽ thi riêng và công bố điểm chuẩn (trúng tuyển) trước. Khi các trường này tuyển sinh xong thì các trường THPT đại trà sẽ tuyển sinh. Tuy nhiên, Trường THPT Năng khiếu (thuộc ĐHQG TPHCM) cũng thi riêng nhưng không khớp mốc thời gian dẫn tới việc nhiều thí sinh vừa trúng tuyển THPT công lập, vừa trúng tuyển THPT Năng khiếu. Với chỉ tiêu khoảng gần 600 học sinh, hầu hết các em sẽ chọn trường Năng khiếu, thay vì các trường khác nên khiến nhiều trường THPT bị “hụt” thí sinh.

Đó không phải là nghịch lý duy nhất của kỳ tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM, bởi nếu nhiều trường top sau cũng phải tuyển sinh bổ sung. Trong đó, có trường phải tuyển sinh hàng trăm chỉ tiêu như: Trường THPT Trung Lập ở huyện Củ Chi (cũ) tuyển thêm 262 thí sinh, THPT Phong Phú ở huyện Bình Chánh (cũ) tuyển 207 thí sinh, THPT Nguyễn Văn Tăng tuyển 181 thí sinh… Đây đều là các trường có vị trí địa lý ngoại thành, xa trung tâm nên dù chỉ tiêu nhiều, điểm chuẩn thấp cũng không thu hút đủ thí sinh. Ngoài nhóm trường này, việc tuyển sinh bổ sung ở nhiều trường THPT khác diễn ra khá sôi nổi. Nhà trường đều nhận được nhiều hồ sơ hơn so với chỉ tiêu bổ sung. Trong đó, phụ huynh sẽ cân nhắc tới 3 yếu tố khi lựa chọn nộp hồ sơ, là mức điểm chuẩn, vị trí trường (gần hay xa nhà) số thí sinh nộp hồ sơ. Bởi tuyển bổ sung chỉ có 1 cơ hội duy nhất, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

ĐOÀN XÁ