Hành trình tri ân, thắt chặt tình nghĩa Việt - Lào
Chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh của đoàn Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử, tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương đất nước.
Từ ngày 1 đến 3/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đón đoàn đại biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) sang thăm, làm việc và tham gia các hoạt động tri ân tại địa phương.

Tham gia cùng đoàn có ông Lê Văn Mùi, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Viên Chăn, Trưởng Ban Quản lý Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du; ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Sivanheuang Phengkhammay (Nguyễn Thị Thanh Hương), Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du cùng 25 học sinh tiêu biểu của nhà trường.

Trong hành trình về nguồn, đoàn đã dâng hương, tham quan nhiều địa danh văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Hà Tĩnh. Những địa chỉ đỏ không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là cầu nối tinh thần giúp thế hệ trẻ kiều bào thêm gắn bó với cội nguồn dân tộc.

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền) là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn. Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm danh nhân văn hóa thế giới, tác giả Truyện Kiều bất hủ, người con kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Chuyến thăm góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nghệ thuật và lịch sử mà di sản Nguyễn Du để lại, đồng thời giúp thế hệ trẻ gốc Việt hiểu sâu sắc hơn về văn học và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Tiếp đó, đoàn đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) nơi ghi dấu những hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ. Tại không gian trang nghiêm này, đoàn đã tưởng niệm 10 nữ Anh hùng Liệt sĩ Thanh niên xung phong cùng hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Qua phần giới thiệu, các đại biểu thêm thấu hiểu vai trò chiến lược của Ngã ba Đồng Lộc và cảm nhận rõ tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành thống nhất đất nước.


Điểm dừng chân cuối cùng là Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), tại đây, đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, người con ưu tú của Hà Tĩnh đã hiến trọn tuổi trẻ cho lý tưởng cách mạng.

Hoạt động tại khu tưởng niệm là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần dấn thân vì Tổ quốc, bồi đắp niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thông qua chuyến thăm, các hoạt động giao lưu, tri ân đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của kiều bào trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Đồng thời, chương trình tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.
