Kịp thời sẻ chia với đồng bào vùng lũ
Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, mưa lũ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại 2 tỉnh miền núi Điện Biên và Sơn La. Trong gian khó ấy, tinh thần “tương thân, tương ái” tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, với sự vào cuộc khẩn trương, đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội.
.jpg)
Nhiều tấm lòng gửi tới bà con vùng lũ
Tại Sơn La, mưa lũ đã khiến 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập; nhiều tuyến đường giao thông, công trình công cộng bị tàn phá; hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, vùi lấp. Nhiều bản làng bị cô lập giữa dòng lũ. Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính lên tới 104 tỷ đồng.
Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát đi “Lời kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Lời kêu gọi nhấn mạnh: “Đây là thời điểm cần nhất sự chung tay, góp sức để người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất”.
Ngay sau khi phát động, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã hưởng ứng bằng những hành động thiết thực nhất. Tiêu biểu như Công ty Xăng dầu Sơn La trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát ủng hộ 1 tấn gạo; Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Sơn trao 200 thùng mỳ tôm. Tính đến 9 giờ sáng 2/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 364 triệu đồng tiền mặt và 1.000 kg gạo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong toàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Hoàng Thị Lương Tâm khẳng định: “Chúng tôi trân trọng mọi tấm lòng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.
“Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động cứu trợ không chỉ dừng ở việc giúp bà con có thêm lương thực, chỗ ở tạm thời hay một khoản tiền để vượt qua khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn là tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ gượng dậy sau mất mát, chủ động tái thiết cuộc sống. Những cử chỉ, sự sẻ chia hôm nay sẽ trở thành động lực cho bà con ngày mai. Đây chính là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, giá trị bền vững mà Mặt trận luôn nỗ lực vun đắp” - bà Tâm nói.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Còn tại tỉnh Điện Biên, từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8, mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã, làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn cùng bà con. Ngày 3/8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng đã đến xã Na Son, trao hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đồng cho một hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ.
Trước đó, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng đã trực tiếp đến các xã Na Son, Xa Dung, trao hỗ trợ trước mắt cho các gia đình có nhà ở bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn và các gia đình có người tử vong với mức 25 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như nước lọc, mì tôm cũng được hỗ trợ trực tiếp tới người dân.
Song song với hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng phát đi “Lời kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai” nhằm giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định nơi ở, khôi phục sản xuất. Ông Mùa A Vảng nhấn mạnh: “Đây là thời điểm phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi tấm lòng sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa to lớn với đồng bào vùng lũ lúc này”.
Những ngày này, từ Sơn La đến Điện Biên, những chuyến xe cứu trợ, những khoản hỗ trợ khẩn cấp, những bao gạo, thùng mì tôm… đã nối dài nhịp cầu yêu thương, giúp đồng bào vơi bớt phần nào nỗi đau, mất mát. Điều đáng trân trọng là cả hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đều cam kết sử dụng đúng mục đích, minh bạch, kịp thời mọi nguồn lực ủng hộ. Đây chính là yếu tố củng cố niềm tin của nhân dân, khuyến khích nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm đồng hành cùng Mặt trận trong hành trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hình ảnh cán bộ Mặt trận không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, trực tiếp đến tận những bản làng xa xôi bị chia cắt bởi mưa lũ để trao từng phần quà, từng lời động viên cho bà con là minh chứng sống động cho phương châm “Ở đâu khó, ở đó có Mặt trận”.