Hồng Kông ‘choáng váng’ vì trận mưa lớn nhất kể từ năm 1884
Ngày 5/8, bầu trời đen kịt cùng những trận mưa kỷ lục đã trút xuống Hồng Kông (Trung Quốc) và các thành phố công nghệ cao xung quanh Đồng bằng sông Châu Giang, Nam Trung Quốc, làm gián đoạn hoạt động của các bệnh viện, đóng cửa các trường học.
Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết, tính đến 14h ngày 5/8 theo giờ địa phương, hơn 350 mm mưa đã đổ xuống Hồng Kông - lượng mưa hàng ngày cao nhất trong tháng 8 kể từ năm 1884.
Các video cho thấy những dòng nước lũ đổ xuống các sườn đồi dốc đứng ở Hồng Kông, tạo thành những dòng nước trắng xóa khi chúng chảy xuống nhiều bậc thang nối liền cảnh quan thành phố nhiều tầng của Hồng Kông. Trận mưa lớn đã khiến cơ quan khí tượng phải gia hạn cảnh báo mưa bão "đen" cao nhất đến 17h.
Bên ngoài bệnh viện lớn nhất Hồng Kông, nước đã dâng cao đến mắt cá chân, trong khi các cơ quan y tế thông báo họ sẽ đóng cửa các phòng khám trên toàn thành phố do trận mưa như trút nước.
Mưa lớn và lũ lụt thảm khốc, hiện tượng mà các nhà khí tượng học cho là do biến đổi khí hậu, đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn cho các quan chức ở Trung Quốc đại lục, gây nguy cơ tử vong, khiến hàng nghìn người phải di dời và đe dọa thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la.
Những cơn bão này diễn ra sau trận lũ quét chết người ở miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần qua, khiến 5 người thiệt mạng tại tỉnh Quảng Đông và buộc phải tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.300 nhân viên cứu hộ.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, tính đến sáng 5/8, 4 con sông trong tỉnh đã dâng cao đến mức có nguy cơ vỡ bờ.
Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn hơn bình thường khi gió mùa Đông Á bị đình trệ ở phía bắc và phía nam, dẫn đến nhiều tuần hỗn loạn khí quyển kể từ đầu tháng 7. Hôm 4/8, một cơn lốc xoáy đã tấn công khu vực phía bắc Nội Mông, trong khi ngày 5/8, các quan chức ở Bắc Kinh đã chuẩn bị cho tình trạng lũ lụt tiếp theo.
Trở lại miền Nam, theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, cảnh báo mưa bão "đen" của Hồng Kông đánh dấu lần thứ tư chỉ trong 8 ngày, phá vỡ kỷ lục về số lần ban hành cảnh báo thời tiết cao nhất của thành phố trong vòng một năm.
Theo dữ liệu từ Flightmaster, các sân bay trên khắp khu vực báo cáo tỷ lệ hủy chuyến khoảng 20% vào ngày 5/8, trong khi giới hạn tốc độ trên Cầu Hồng Kông-Chu Hải Ma Cao - một dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của GBA - đã được hạ xuống do tầm nhìn kém.
Sân bay Hồng Kông vẫn duy trì hoạt động bình thường trong suốt thời gian qua nhưng cho biết một số chuyến bay đã bị hoãn và hành khách được khuyến cáo chỉ đến sân bay sau khi thời gian bay của họ được xác nhận.
Hồng Kông thường đón lượng mưa trung bình hàng năm là 2.200 mm, hơn một nửa trong số đó thường rơi vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8.