'Theo ánh bình minh' xoa dịu nỗi đau da cam
Nhân kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), tối 5/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức Chương trình Giao lưu - nghệ thuật “Theo ánh bình minh”.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Với chủ đề xuyên suốt “Sinh kế - hòa nhập”, Chương trình Giao lưu - nghệ thuật “Theo ánh bình minh” nhằm tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả, giúp nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt khó, hòa nhập cộng đồng.
Đây cũng là dịp biểu dương, tri ân các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; cổ vũ các nạn nhân, với khát vọng sống mãnh liệt, được sự hỗ trợ của cộng đồng, đã không đầu hàng số phận, truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực vượt khó, vươn lên.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, Chương trình “Theo ánh bình minh” được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hậu quả nặng nề, dai dẳng của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, chương trình cũng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị; phản ánh sự đồng hành, ủng hộ quý báu của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế đã đồng hành, sẻ chia, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
"Sự quan tâm ủng hộ ấy chính là nguồn sáng- ánh sáng của tình người, của nghĩa tình và trách nhiệm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, thắp lên hy vọng và mở ra hành trình hồi sinh cho những số phận không may mắn. Chúng ta hãy như ánh bình minh tươi sáng, cùng nhau lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam", Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định.

Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, hiện nay cả nước vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó chỉ hơn 626.000 người được hưởng chế độ “người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học”. Nhiều gia đình có từ 3 đến 4 nạn nhân đang sống trong cảnh bệnh tật, nghèo khó, không ít gia đình rơi vào kiệt quệ. Những người mẹ, người vợ của nạn nhân vẫn lặng lẽ khóc thầm, ngày đêm chăm sóc chồng con trong nỗi đau khôn nguôi và trong cuộc sống đầy vất vả, gian khó.
"Thông qua chương trình, chúng tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Chúng tôi cũng đề nghị Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.


Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, đồng thời kêu gọi chung tay đóng góp, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng cách sử dụng ứng dụng thanh toán, chuyển khoản ủng hộ trực tiếp về số tài khoản 1961 của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). Mọi thông tin ủng hộ sẽ được công khai, minh bạch trên website của chương trình, tại Nền tảng thiện nguyện MB. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cam kết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, minh bạch và đến đúng đối tượng thụ hưởng.