Du lịch

An Giang khảo sát thực địa tài nguyên và khu, điểm du lịch

Nguyễn Minh 06/08/2025 15:10

Sở Du lịch tỉnh An Giang tổ chức đoàn khảo sát thực địa tài nguyên và khu, điểm du lịch tại địa bàn tỉnh, phục vụ định hướng xây dựng chương trình phát triển du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch của tỉnh.

Ngày 6/8, Sở Du lịch An Giang cho biết, các điểm đến khu vực bảy núi An Giang có thế mạnh phát triển du lịch tâm linh rất lớn. Trong đó, nổi bật nhất là miếu bà Chúa Xứ núi Sam là nơi hành hương của hàng triệu người dân, du khách trong và ngoài nước.

1.jpeg
Vẻ đẹp Phụng Hoàng Sơn hay còn gọi núi Tô, xã Tri Tôn. Ảnh: Nguyễn Minh.

Ngoài ra, nhờ có sự đa dạng của các cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cũng tạo cho nơi này nhiều thú vị về ẩm thực, văn hóa, tôn giáo… để khai thác loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp…

2.jpeg
Sở Du lịch An Giang khảo sát điểm đến lăng Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: Nguyễn Minh.

Tuy nhiên, các điểm đến còn khó khăn về hạ tầng giao thông kết nối, chưa thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, sản phẩm du lịch bổ trợ chưa đủ sức kéo khách lưu trú lại địa phương...

3.jpeg
Đoàn khảo sát nghe hướng dẫn viên thuyết minh về miếu bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: Nguyễn Minh.

Trên cơ sở đó, từ ngày 4 đến 8/8 Sở Du lịch tỉnh An Giang tổ chức đoàn khảo sát thực địa tài nguyên và khu, điểm du lịch tại địa bàn tỉnh nhằm phục vụ định hướng xây dựng chương trình phát triển du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch của tỉnh.

6.jpeg
Vẻ đẹp miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh Nguyễn Minh.

Tham gia đoàn còn có các doanh nghiệp lưc hành, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã khảo sát thực địa tại địa bàn các xã/ phường: Óc Eo, Tri Tôn, Vĩnh Tế, với các điểm đến nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Hồ Tà Pạ Tri Tôn, cung đường Trâm, nhà trưng bày văn hóa Óc Eo, Sơn Tiên tự, chùa Linh Sơn…

4.jpeg
Khảo sát nhà trưng bày văn hóa Óc Eo. Ảnh: Nguyễn Minh.

Ngoài Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam vốn là điểm đến của hàng triệu khách hành hương trong và ngoài nước; các điểm đến như “tuyệt tình cốc” hồ Tà Pạ, cung đường trâm, hồ Soài So, hồ Soài Chek… thu hút nhiều bạn trẻ đến khám phá.

5.jpeg
Bạn trẻ check-in hồ Tà Pạ. Ảnh: Nguyễn Minh

Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang Nguyễn Thành Quốc cho biết, An Giang có lợi thế du lịch từ núi thiêng đến biển đảo, đặc biệt ở vùng bảy núi An Giang có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như hồ Tà Pạ, Phụng Hoàng Sơn, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, búng Bình Thiên và chợ nổi Long Xuyên… Qua đó, kết nối các điểm đến với nhiều đơn vị lữ hành tổ chức các tour,tuyến hấp dẫn để khách đến tham quan An Giang nhiều hơn. Sau chuyến khảo sát, tỉnh sẽ có định hướng xây dựng chương trình phát triển du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch của tỉnh trong thời gian tới”, ông Quốc nói.

Nguyễn Minh