Diễn đàn tìm giải pháp kết nối và tiêu thụ nông sản vùng Bắc Trung Bộ
Nhằm gia tăng giá trị nông sản, quảng bá sản phẩm đặc sản vùng miền và thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, sáng 6/8, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ”.
Diễn đàn tập trung bàn giải pháp sản xuất theo chuỗi giá trị, từ xây dựng vùng nguyên liệu đến sơ chế, chế biến sâu gắn với tiêu thụ, đặc biệt đối với những sản phẩm có lợi thế của khu vực như dứa, chè và cây ăn quả có múi.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Theo đó, Bắc Trung Bộ là khu vực sở hữu hàng triệu hecta đất nông lâm nghiệp, được xác định là nền tảng phát triển bền vững cho toàn vùng. Trong giai đoạn 2020-2025, các địa phương đã triển khai nhiều đề án phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào sản phẩm lợi thế. Nhờ đó, giá trị sản xuất không ngừng tăng, góp phần cải thiện đời sống nông dân và thay đổi diện mạo nông thôn.

Trong đó, nhóm cây trồng chủ lực như dứa, chè, cây ăn quả có múi được đầu tư mạnh về diện tích và chất lượng. Đến năm 2024, toàn vùng có hơn 6.800 ha dứa, sản lượng gần 133.000 tấn, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Diện tích cây ăn quả có múi đạt khoảng 11.500 ha, sản lượng 130.000 tấn mỗi năm, chủ yếu tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Riêng cây chè có diện tích hơn 10.300 ha, sản lượng xấp xỉ 133.000 tấn, tập trung tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
Song song với chăn nuôi, thủy sản và kinh tế lâm nghiệp, nhiều địa phương đã chuyển mạnh từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và hình thành chuỗi liên kết bền vững.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, để phát huy lợi thế cạnh tranh, vùng Bắc Trung Bộ vẫn đối diện nhiều “điểm nghẽn” như tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu, thừa nguồn nước, nguy cơ hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất. Thêm vào đó, những biến động của thị trường trong và ngoài nước đòi hỏi tư duy mới trong tổ chức sản xuất.
Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết về liên kết chuỗi, thay đổi cách làm theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận sôi nổi tại diễn đàn.
Các ý kiến tập trung vào những vấn đề then chốt như: xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn; đẩy mạnh chế biến sâu; ứng dụng chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống logistics; nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Những kiến nghị, đề xuất này sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Bắc Trung Bộ, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
Cũng tại diễn đàn, ban tổ chức trao tặng 25 tấn gạo và 2 tấn ngô giống hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân trong lúc khó khăn.