Chính trị

Kiến nghị để đoàn kiều bào tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Việt Thắng 06/08/2025 17:52

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban đang kiến nghị cơ quan cấp trên về việc Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

kien6-8.jpg
Ông Nguyễn Trung Kiên thông tin với báo chí. Ảnh: Dương Tiêu.

Chiều 6/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Gặp gỡ báo chí thông tin một số hoạt động nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thông tin tới báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban đang kiến nghị cơ quan cấp trên về việc Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Hoạt động này đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào mong muốn trực tiếp được tham gia trong các sự kiện quan trọng và Đại lễ của dân tộc; thể hiện sự tri ân, trân trọng vai trò và đóng góp của kiều bào trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển kinh tế xã hội hiện nay. “Hiện Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc tổ chức của đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo cho thành công của Lễ Kỷ niệm”, ông Kiên thông tin.

Bên cạnh đó, ông Kiên cũng cho hay, khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến sẽ diễn ra từ 13-28/8 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận. Chương trình có sự tham gia của 80 học viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm của giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài trong việc giảng dạy tiếng Việt theo giáo trình dành riêng cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác chăm lo cộng đồng, đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức và các hoạt động về tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào. Chương trình tập huấn đào tạo về kỹ năng giảng dạy, thiết kế giáo trình, cách thức tổ chức hoạt động, kiểm tra và chuyên môn dạy tiếng Việt, trong đó có lồng ghép các yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam vào các bài giảng.

“Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức 12 khóa tập huấn cho hơn 890 giáo viên kiều bào”, ông Kiên cho hay.

Bên cạnh đó, theo ông Kiên, lễ trao giải Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài dự kiến được diễn ra vào ngày 21/8 tại Hà Nội, kết hợp với tổ chức chương trình Gala Tiếng Việt thân thương. Theo đó, diễn ra từ ngày 29/3 - 21/8, Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm nay thu hút được đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Hiện đang diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi, các thí sinh đang nhanh chóng hoàn thiện video để dự thi cho vòng cuối này. Sau đó, Ban Giám khảo Cuộc thi sẽ lựa chọn ra ít nhất 5 thí sinh xuất sắc nhất làm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Ông Kiên cho biết, cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt nhận có hơn 50 tác phẩm dự thi với nội dung phong phú và đa dạng, phản ánh tình yêu tiếng Việt sâu nặng cũng như niềm tự hào về quê hương, đất nước của bà con kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, sáng tạo trong cách thể hiện, từ văn xuôi, thơ ca cho đến các hình thức trình bày gắn với hình ảnh, video minh họa, mang lại nhiều xúc cảm và ấn tượng đối với Ban Giám khảo. Không ít thí sinh còn gắn kết bài viết với hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và khát vọng lan tỏa tiếng Việt tới bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao vai trò của Sứ giả tiếng Việt, ông Kiên bày tỏ, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là những cá nhân tiêu biểu trong việc sử dụng, gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong cộng đồng, các Sứ giả đã tổ chức các hoạt động tiếng Việt nhằm khơi dậy niềm yêu thích tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào.

“Trong giáo dục và truyền thông, họ là giáo viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, những người dùng tài năng và sự sáng tạo để đưa tiếng Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Sứ giả tiếng Việt chính là những “cánh tay nối dài” của đất nước, giúp giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc”, ông Kiên nói.

Việt Thắng