Theo phản ánh của người dân thôn Làng Mới (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai), từ trước năm 2023 đến nay, một lượng đất đá rất lớn đã bị san lấp xuống hồ Thác Bà, có nơi lấn ra mặt nước hơn 10 m.
Ông Nguyễn Văn Nam, người dân thôn Làng Mới, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai nói về vấn đề mặt hồ Thác Bà bị san lấp trái phép. Video: TN.Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết, khu vực xảy ra san lấp đất đá xuống lòng hồ Thác Bà tại thôn Làng Mới, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai (Trước đây là thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Công ty liên doanh carbonat YBB (Công ty YBB) là đơn vị được giao quản lý, sử dụng theo Quyết định số 578/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái (cũ) ngày 13/4/2022. Ảnh: TN.Theo người dân địa phương, một phần bãi tập kết vật liệu và bến tàu của Công ty YBB trước đây là phần mặt nước hồ Thác Bà đã bị san lấp dần dần theo thời gian. Ảnh: TN.Theo như hình ảnh thực tế chứng minh, đất đá được đổ xuống mặt nước hồ Thác Bà tại vị trí Công ty YBB làm bến tàu vận chuyển đá. Ảnh: TN.Còn tại vị trí bến thuyền hiện đang dùng chung tại thôn Làng Mới (giáp nhà ông Nguyễn Văn Nam), nằm trong diện tích giao đất cho Công ty YBB quản lý sử dụng, khai thác cũng bị san lấp, xác định ăn sâu ra mặt hồ trên nhiều m. Ảnh: TN.Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lê Xuân Trường - Giám đốc Điều hành mỏ YBB cho biết: Công ty đang sử dụng phần diện tích đất, bao gồm cả mặt nước làm bến cho tàu neo đậu, không có việc công ty tự ý san lấp mặt hồ Thác Bà trái phép. Còn phần khu vực bến tàu gần nhà ông Nguyễn Văn Nam cũng nằm trong diện tích đã được UBND tỉnh Yên Bái giao cho công ty YBB quản lý sử dụng, nhưng đến nay vẫn dùng chung của cộng đồng. Phần mặt nước hồ Thác Bà bị san lấp tại khu vực này không rõ từ thời gian nào, không phải do công ty thực hiện. Ảnh: TN.Ông Nguyễn Ngọc Thương - Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) thông tin: Quản lý, khai thác mặt nước hồ Thác Bà do Công ty thủy điện Thác Bà chịu trách nhiệm, địa phương sẵn sàng phối hợp doanh nghiệp để xử lý vi phạm xảy ra trên địa bàn. Ảnh: TN.Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà khẳng định: UBND tỉnh Yên Bái (cũ) vào năm 2023 đã có chỉ đạo tuyệt đối ngăn cấm lấn chiếm mặt nước các công trình thủy lợi, không chỉ riêng hồ Thác Bà. Doanh nghiệp được UBND tỉnh giao ranh giới dự án có cả phần mặt nước là để phục vụ sử dụng chuyên dùng (nguồn nước hoặc vận tải), không cho phép san lấp, cải tạo làm thay đổi hiện trạng mặt nước hồ Thác. Vì vậy tất cả những trường hợp san lấp xuống lòng hồ là sai phạm. Thời gian tới, khi hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, Công ty sẽ phối hợp với xã Báo Ái (mới) làm rõ vấn đề vi phạm quy định tại khu vực thôn Làng Mới. Video: TN.