Giáo dục

Khắc phục khó khăn chuẩn bị đón năm học mới

Nhóm P.V 10/08/2025 23:27

Sau đợt mưa lũ vừa qua, các tỉnh Điện Biên, Sơn La chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trường học, cùng với nỗi đau mất mát về người. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương, với quyết tâm đưa học sinh vùng thiên tai trở lại lớp đúng dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Điện Biên: Dọn bùn đất, khôi phục trường lớp

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lũ đã làm 6 điểm trường, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở ở các xã Xa Dung, Mường Luân và Na Son bị hư hỏng nặng. Nhiều phòng học bị phá hủy hoàn toàn, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ngập sâu trong bùn đất. Theo thống kê, mưa lũ còn cướp đi sinh mạng của 7 học sinh ở 2 xã Xa Dung và Tìa Dình.

tren.jpg
Các cô giáo tại điểm trường Mầm non Phì Nhừ A, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Ở điểm trường Trường Mầm non Phì Nhừ A, xã Xa Dung, sạt lở taluy dương đã đổ xuống hàng trăm mét khối bùn đất, bao phủ toàn bộ sân và khuôn viên. Các trò chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt, những bức tranh tường sinh động đều bị bùn đất vùi lấp. “Ngay khi thời tiết thuận lợi, với sự đồng hành của hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cùng toàn bộ giáo viên, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất” - cô Vương Thị Thiệu - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, điểm trường nay đã sạch sẽ, ngăn nắp hơn. “Dù thiệt hại nặng nề, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, chúng tôi tin sẽ kịp đón học sinh vào năm học mới” - cô Thiệu xúc động nói.

Tại điểm trường Pá Vạt 1, Trường Mầm non Pá Vạt, xã Mường Luân, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Nhiều trang thiết bị dạy học bị vùi lấp, tường rào và nhà vệ sinh bị sập, nền nhà phòng học bị nứt toác. Cô giáo Mùi Thị Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pá Vạt, không giấu được nước mắt khi chứng kiến cảnh hoang tàn. Do nguy cơ mất an toàn, điểm trường tạm thời ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến 63 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Pá Vạt mong muốn: “Mưa lũ khiến cơ sở vật chất của Trường hư hỏng nặng. Trong khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để kịp khắc phục những hạng mục quan trọng”.

Hiện giáo viên, phụ huynh và một số lực lượng tại chỗ của địa phương vẫn đang nỗ lực lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế, việc sửa chữa, bổ sung thiết bị học tập rất cần sự chung tay từ bên ngoài.

Trước những thiệt hại lớn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Hoàng Tuyết Ban cho biết, ngành đã phối hợp với chính quyền địa phương vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh tử vong 10 triệu đồng, vừa khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh tựu trường.

Sở cũng kiến nghị Trung ương và UBND tỉnh hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn dự phòng ngân sách, cũng như chính sách an sinh xã hội để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định việc dạy và học. Đồng thời đề nghị cấp kinh phí khẩn cấp để sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị hư hỏng, sập hoặc bị cuốn trôi, đảm bảo điều kiện sẵn sàng cho năm học mới.

Sơn La: Quyết tâm không lùi ngày khai giảng

Tại Sơn La, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nặng nề. Tính đến sáng 5/8, thống kê tại 48/75 xã, phường cho thấy có 19 xã, phường ghi nhận thiệt hại tại 39 cơ sở giáo dục, với tổng giá trị ước tính 22,577 tỷ đồng. Nhiều hạng mục bị hư hỏng gồm tường rào, kè chống sạt lở, sân trường, mái che, phòng học… Một số nơi bị sập hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Một số điểm trường chịu thiệt hại nặng gồm xã Huổi Một (ước tính 9,251 tỷ đồng), xã Phù Yên (3,2 tỷ đồng), xã Chiềng Khương (hơn 1,38 tỷ đồng), xã Púng Bánh (khoảng 1,05 tỷ đồng). Ngoài ra, nhiều trang thiết bị như bàn ghế, bảng, thiết bị điện, giáo cụ học tập bị hư hỏng.

Phần lớn cơ sở giáo dục mới chỉ khắc phục tạm thời hoặc chưa thể khắc phục, ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị năm học mới. Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết ngành đã triển khai các phương án tạm thời để bảo đảm tiến độ năm học.

“Những cơ sở bị ảnh hưởng trực tiếp tới phòng học và khu vực làm việc, học sinh sẽ được bố trí học tạm tại trụ sở UBND xã cũ, nơi vẫn đáp ứng điều kiện tối thiểu cho dạy và học” - ông Chiến nói. Việc này được thực hiện linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và nhà trường, nhằm hạn chế tối đa xáo trộn.

Với các điểm trường hư hỏng nhẹ hơn như sập tường rào, sạt lở khuôn viên, Sở đã đề xuất cấp kinh phí sửa chữa, khôi phục trước khi vào cao điểm năm học. “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động ứng phó và chỉ đạo sát sao, đến thời điểm này thiệt hại chưa ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2025-2026” - ông Chiến khẳng định.

Chung tay vì học sinh vùng thiên tai

Những ngày này, ở cả Điện Biên và Sơn La, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng thầy cô và phụ huynh hối hả dọn dẹp trường lớp đã trở thành điểm sáng. Việc khôi phục không chỉ là lau bùn, dựng lại tường rào, mà còn là khơi dậy niềm tin để học sinh vùng thiên tai có thể bắt đầu năm học mới trong môi trường an toàn.

Khó khăn còn nhiều, nhưng với tinh thần “không để học sinh thiếu chỗ học, không để chậm ngày khai giảng”, ngành giáo dục hai tỉnh cùng các lực lượng xã hội đang dốc sức từng ngày. Những kiến nghị về nguồn lực, kinh phí và hỗ trợ từ bên ngoài là cần thiết, song điều quan trọng hơn là sự chung tay, đồng hành của toàn xã hội, để mỗi mái trường vùng lũ sớm vang lên tiếng trống khai giảng, báo hiệu một năm học mới đầy hy vọng.

Nhóm P.V