Người Italy quay lưng với các bãi biển tư nhân
Người Italy dường như đang xa lánh các bãi biển trong mùa hè này, đồng thời phản đối mức giá cao của các chủ sở hữu bãi biển tư nhân.
.jpg)
Đi biển, thuê cabin, ghế nằm và ô dù - thường ở cùng một địa điểm - từ lâu đã trở thành một thói quen ăn sâu vào văn hóa nghỉ dưỡng mùa hè của người Italy. Nhưng mùa hè năm nay bắt đầu với sự sụt giảm đáng kể về lượng khách đến bãi biển sau khi các khu nghỉ dưỡng tư nhân dọc theo hai bờ biển dài của Italy ghi nhận mức giảm từ 15 - 25% trong tháng 6 và tháng 7 so với cùng kỳ năm 2024.
Vấn đề không nằm ở cuối tuần, khi các khu nghỉ dưỡng bãi biển thường đông đúc, đặc biệt là những khu vực gần các thành phố như Rome, mà là vào các ngày trong tuần. Những người đến đây cũng chi tiêu ít hơn cho đồ ăn thức uống.
Ông Fabrizio Licordari - Chủ tịch Assobalneari Italia, một hiệp hội đại diện cho các câu lạc bộ bãi biển – cho rằng, sự sụt giảm này là do chi phí sinh hoạt cao và những hậu quả của nó đối với sức mua. “Ngay cả với hai mức lương, nhiều gia đình vẫn phải chật vật để sống qua ngày. Trong hoàn cảnh như vậy, việc cắt giảm chi phí đầu tiên là chi phí giải trí, vui chơi và nghỉ dưỡng là điều dễ hiểu” - ông Licordari nói với hãng thông tấn Ansa.
Tuy nhiên, sự sụt giảm lượng khách cũng trùng hợp với việc chi phí của các khu nghỉ dưỡng bãi biển tư nhân tăng lên và làn sóng phản đối ngày càng tăng đối với sự thống trị của họ trên các bờ biển Italy, khiến không còn nhiều chỗ cho các bãi biển miễn phí.
Ông Maurizio Rustignoli, chủ tịch Liên đoàn các khu nghỉ dưỡng bãi biển Italy Fiba lập luận rằng, các báo cáo về việc tăng giá cao là một sự hiểu lầm và rằng, nếu có, mức tăng chỉ là khá nhỏ, trong khi đổi lại, người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ bao gồm an ninh và giám sát cứu hộ. Tuy nhiên, hiệp hội người tiêu dùng Codacons cho rằng, việc đến các khu nghỉ dưỡng bãi biển đã trở thành "gánh nặng" cho tài chính của người dân.
Các bãi biển có thể đang mất dần khách, nhưng các khu vực miền núi, đặc biệt là dãy Dolomites, đã chứng kiến lượng du khách tăng đáng kể, một số nơi lo ngại về tình trạng quá tải du lịch. Theo một bài báo đăng trên tờ Il Messaggero tuần này, ngày càng nhiều người Italy tìm đến vùng núi để nghỉ dưỡng, một phần là để tránh cái nóng ngày càng tăng của mùa hè, một phần do khủng hoảng khí hậu.