Chính trị

TPHCM: Lấy ý kiến lãnh đạo nghỉ hưu góp ý xây dựng báo cáo chính trị

THÀNH LUÂN 11/08/2025 17:01

Ngày 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã thông tin một số nội dung về quá trình chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội, trong đó có Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

z6895384149846_500e1abaf4ccba3e34b7161ad2d1163e.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thành phố bên cạnh công tác chuẩn bị nhân sự, còn đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Trong đó, đảm bảo công tác này được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo. Đối với báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, phải được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, ông Nguyễn Thanh Nghị đã đề nghị các cán bộ, lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp đóng góp ý kiến cho Hội nghị. Từ đó, giúp cho việc xây dựng báo cáo chính trị được khách quan, toàn diện, đề ra giải pháp đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, ông Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, TP.HCM cần sự đóng góp ý kiến tập trung vào vấn đề quy hoạch xây dựng của thành phố. Trong đó, cho rằng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến mật độ dân số gia tăng, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải. Vì vậy, Dự thảo báo cáo chính trị của thành phố cần đề cập vấn đề này, đồng thời có giải pháp để giải quyết.

Góp ý Dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ ra thách thức lớn nhất của TPHCM hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với nền tảng phát triển bền vững về con người. Đây là bài học vô cùng đắt giá mà các nước phát triển đã trải qua. Do đó, vai trò của Nhà nước cần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững con người, môi trường và năng lượng.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để duy trì được mô hình tăng trưởng 2 con số, TPHCM cần tăng 2,5% lao động mỗi năm, tương đương từ 800.000 - 1.000.000 lao động mỗi 5 năm.

z6895384170644_6bc74e7375cd17c45e13548b79a7601f(1).jpg
Ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu góp ý tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Cùng quan tâm vấn đề này, ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý, TPHCM cần nhấn mạnh nội dung về phát huy sức mạnh của 14 triệu dân thành phố "chung sức, chung lòng" trong báo cáo chính trị. Bởi vì, người dân có khát vọng vươn mình, cả dân tộc mới vươn mình. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ngoài các nội dung lớn, tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu cũng đánh giá, góp ý để thực hiện tốt hơn mô hình chính quyền 2 cấp và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trên địa bàn TPHCM.

Theo nội dung Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt ra các chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm khoảng 35 - 40% GRDP.

Giai đoạn 2026-2030, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt khoảng 55 - 60%. Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, bố trí 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

THÀNH LUÂN