Để áo dài được vinh danh
Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, TS Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP Huế đã chia sẻ cơ hội phát triển và vai trò của giới trẻ trong hành trình phục hưng áo dài.

PV: Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc thành lập Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam, cũng như cơ hội mà sự kiện này mở ra cho công cuộc phục hưng áo dài?
TS Phan Thanh Hải: Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra đời là một sự kiện rất ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên thành lập một tổ chức mang phạm vi toàn quốc để thống nhất, tạo ra diễn đàn mà tất cả những người yêu áo dài, yêu quốc phục Việt Nam có chung một tiếng nói, chung một cơ sở để mọi người cùng nhau nỗ lực cho công cuộc phục hưng cho áo dài Việt Nam. Một biểu tượng của văn hoá Việt Nam, một quyền lực mềm trong ngoại giao.
Chúng ta cần phải đưa di sản này thực sự hoà nhập cuộc sống đương đại, biến thành sức mạnh không chỉ trong văn hoá mà cả trong nhiều lĩnh vực.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc công nhận áo dài là quốc phục và di sản văn hoá phi vật thể sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào cho công nghiệp văn hoá và thương hiệu quốc gia Việt Nam?
Một dân tộc, một quốc gia nếu có một trang phục riêng thì chắc chắn đó sẽ là một sự nhận diện rất dễ dàng. Hiện nay, trong lĩnh vực ngoại giao thì trang phục dân tộc là một trong những sức mạnh mềm. Còn trong lĩnh vực kinh tế cũng sẽ tạo ra thị trường rất tiềm năng cho sự phát triển.
Với việc chính thức có một Hiệp hội áo dài toàn quốc là hết sức cần thiết. Chắc chắn sẽ tạo ra triển vọng rất lớn để đoàn kết các câu lạc bộ, hội nhóm áo dài trên toàn quốc và kể cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Cùng phấn đấu để đưa áo dài Việt Nam chính thức trở thành quốc phục và sức mạnh, sự lan toả của nó ngày càng mạnh mẽ ra cộng đồng.
Theo ông, Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam cần triển khai những hoạt động, định hướng ra sao để đáp ứng kỳ vọng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng?
Hiệp hội cần có tầm nhìn rộng, xa. Làm sao phải lôi kéo được tất cả mọi người, không chỉ riêng phụ nữ. Có như vậy thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Khi đó, ý nghĩa của việc phục hưng văn hoá áo dài Việt Nam sẽ rất lớn.
Cùng với đó, làm sao tạo ra sự đoàn kết gắn bó giữa các hội nhóm, các câu lạc bộ trong toàn quốc. Con đường đưa áo dài trở thành quốc phục, trở thành di sản mang tầm quốc gia, quốc tế sẽ rất gần nếu chúng ta đi đúng cách.
Để di sản áo dài chính thực được vinh danh trên diễn đàn quốc tế, còn là chặng đường dài và điều đó đòi hỏi nỗ lực rất lớn và sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước, các hội đoàn, hội nhóm và đặc biệt sự quan tâm đến giới trẻ.
Vâng, ông vừa nhắc đến tầm quan trọng của giới trẻ trong việc phục hưng và lan toả áo dài. Vậy cần làm sao để khuyến khích và thu hút được họ cùng vào cuộc?
Giới trẻ không thờ ơ với văn hoá truyền thống và cũng không thờ ơ với áo dài, bởi phương tiện để tiếp cận đa dạng và gần gũi hơn. Có những người trẻ rất giỏi trong việc tìm hiểu truyền thống, trang phục của dân tộc, trong đó có áo dài.
Hiện nay, trong các diễn đàn của các hội nhóm, các câu lạc bộ tham gia việc phục hưng áo dài thì giới trẻ chính là nòng cốt. Chính vì vậy, chúng ta phải tạo điều kiện cho họ có điều kiện tốt hơn, có sự tiếp xúc đa dạng hơn trong việc phục hưng và phát triển văn hóa áo dài một cách bền vững.
Trân trọng cảm ơn ông!