Mặt trận

An Giang: Mặt trận giám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thanh Tiến 13/08/2025 10:45

Tại An Giang, hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, tăng cường vai trò giám sát, phản biện và chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Ảnh 2 An Giang- Mặt trận giám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Minh.

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết vừa có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương về vấn đề này.

Qua hơn 1 tháng thực hiện tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, Mặt trận An Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp như thế nào, thưa bà?

Bà Trần Thị Thanh Hương: Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả “gần dân, sát dân” chủ động phục vụ nhân dân là nội dung, nhiệm vụ rất hệ trọng, đang tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung giám sát toàn bộ hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TIEN7550 An Giang- Mặt trận giám sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Bà Trần Thị Thanh Hương.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống loa phát thanh ở các khu dân cư; tuyên truyền trên không gian mạng qua Zalo, Facebook, tuyên truyền qua Bản tin công tác Mặt trận, Trang (Website) của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hệ thống báo chí truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Song song với công tác tuyên truyền, thời gian qua công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy được thực hiện ra sao, thưa bà?

Trước khi sáp nhập MTTQ tỉnh tổ chức nhiều đợt, nhiều đoàn tiến hành khảo sát bằng nhiều hình thức. Gần đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học An Giang khảo sát dư luận xã hội về sự hài lòng của người dân đối với vấn đề tinh gọn bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Cuộc khảo sát tập trung tổng hợp và đánh giá khách quan, phản ánh sát đúng thực tế, xác định tác động của quá trình tinh gọn bộ máy lên chất lượng dịch vụ công, từ đó nhận diện các thuận lợi và hạn chế để đề xuất giải pháp cải thiện quản lý hành chính và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Qua công tác giám sát cũng như chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân sau hơn một tháng triển khai mô hình mới, Mặt trận An Giang ghi nhận như thế nào thưa bà?

Qua nắm bắt tình hình của hệ thống MTTQ cho thấy, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhân dân tỏ rõ sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cao với chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang mới. Đồng thời, đánh giá đây là quyết sách đúng đắn, kỳ vọng sau khi sáp nhập, tỉnh sẽ có điều kiện mở rộng không gian phát triển, với nhiều cơ hội khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Hoạt động của các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên các địa bàn tỉnh đã từng bước bắt nhịp công việc. Hầu hết, người dân đều bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; tính năng động của đội ngũ cán bộ công chức khi chuyển mạnh từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân".

Việc phân cấp, phân quyền cũng bước đầu phát huy hiệu quả, giúp cấp xã chủ động trong xử lý công việc, rút ngắn quy trình, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực điều hành. Qua đó, hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng và trước hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn hoạt động cho thấy, một số cán bộ công chức còn lúng túng trong xử lý công việc do chưa thích ứng kịp trước sự thay đổi về môi trường làm việc, chuyển đổi số và các nhiệm vụ mới phát sinh sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, một số quy định, hướng dẫn của Trung ương chậm ban hành hoặc đã ban hành nhưng chưa cụ thể; trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế... cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình vận hành và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong thời gian đầu triển khai thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang có đề xuất kiến nghị gì để khắc phục những mặt hạn chế vừa kể trên thưa bà?

Tại thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã đề nghị các cơ quan chức năng trong tỉnh sớm có biện pháp tháo gỡ những khó khăn về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị; phương tiện; đường truyền; trang thiết bị phục vụ công tác... Đồng thời, có biện pháp hiệu quả nhằm quản lý chặt chẽ và sớm có phương án khai thác, sử dụng có hợp lý đối với cơ sở vật chất, nhất là trụ sở các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp để tránh thất thoát, lãng phí.

Trong thời gian đầu thực hiện mô hình mới, cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức mới đảm nhận nhiệm vụ. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền đảm bảo chế độ chính sách phù hợp hơn nữa với tính chất công việc trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, góp phần cho đội ngũ cán bộ công chức ổn định tư tưởng, an tâm công tác và cống hiến lâu dài.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cũng đề nghị các cơ quan chức năng trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế phối hợp - tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Tiến