Phát triển bền vững, kiến tạo tương lai xanh cho đất nước
Ngày 14/8, Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) lần I đã được tổ chức. Đây là kỳ Đại hội lịch sử sau hợp nhất hai Bộ, mở ra chặng đường mới cho ngành NNMT, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo Đại hội.
Tham dự đại hội có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng 259 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.000 đảng viên thuộc 82 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ NNMT.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NNMT lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả nước và toàn ngành NNMT đang quyết tâm mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo 5 năm vừa qua, đề ra chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành NNMT trong 5 năm tới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm Ngày thành lập (1930 - 2030); hướng đến thực hiện tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Điểm lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Bộ NNMT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt coi trọng. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được duy trì thường xuyên, góp phần tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ Bộ và các cấp uỷ trực thuộc đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong điều kiện vừa hợp nhất tổ chức bộ máy, vừa tiến hành Đại hội Đảng các cấp.
Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ Bộ NNMT đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt kết quả rất tích cực, đóng góp vào thành quả chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong đó, 100% chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội. Về nhiệm vụ chính trị, đến nay 8/8 các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đều đã đạt được.
Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 ước đạt trên 3,5%, vượt mục tiêu đặt ra là 2,5-3%. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng trung bình 8,4%/năm (vượt kế hoạch đề ra là 5-6%), tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến 80,5-81,5%...

Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ tới quyền Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng khẳng định, Đảng bộ Bộ NNMT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của ngành NNMT đến năm 2030, nỗ lực, sáng tạo, tự tin vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong đó, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và Top 15 trên thế giới.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đánh giá cao kết quả tăng trưởng của ngành NNMT, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, từ vai trò "trụ đỡ", năm nay xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản phấn đấu đạt 70 tỷ USD - đã trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Về lĩnh vực môi trường, chúng ta đã từ vị thế ứng phó bị động chuyển sang chủ động. “Việt Nam là một nước đang phát triển nhưng chúng ta đã thể hiện tinh thần chủ động, có trách nhiệm trong cam kết quốc tế chúng ta. Chúng ta là một trong những quốc gia cùng với 7 nước G7 tham gia vào sáng kiến về chuyển đổi năng lượng công bằng. Điều này cho thấy sự ghi nhận và đánh giá cao của thế giới đối với nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu", Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói.

Từ những kết quả có được, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Bộ NNMT cần tập trung lãnh đạo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt, sâu sát trong xử lý công việc, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. Chủ động, tích cực thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tích hợp đa giá trị, phát triển bền vững, thực chất, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường; tập trung xử lý các “điểm nghẽn”, “nút thắt” để khơi thông nguồn lực tài nguyên cho phát triển...
Tại Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NNMT gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trường Bộ NNMT được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ NNMT nhiệm kỳ 2025-2030.