TP Hồ Chí Minh: Phú An phát huy các lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 15/8, Đảng bộ phường Phú An (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã tới dự và phát biết chỉ đạo Đại hội.
Báo cáo tại đại hội, đại diện lãnh đạo phường cho biết, phường Phú An được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú An (TP Bến Cát cũ), phường Tân An và 6 khu phố của phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một cũ). Sau sắp xếp, quy mô dân số là 53.936 người dân. Đảng bộ phường có 45 tổ chức Đảng trực thuộc, với 1.021 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, phường đã thực hiện 32/34 chỉ tiêu đạt và vượt; xây dựng hệ thống đường giao thông nội vùng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng nông thôn và thành thị; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ… đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.
Khi vận hành tổ chức bộ máy mới, Đảng bộ phường đã phát huy tinh thần chủ động, làm tốt các khâu chuẩn bị, tổ chức, xây dựng văn kiện Đại hội sát thực tiễn, bám sát định hướng của Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An gồm 33 người. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Thông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Trần Thị Hương Ly giữ chức Phó Bí thư Thường trực và ông Trần Bảo Lâm làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các thành quả của phường thời gian qua. Ông Lộc cho rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là khá toàn diện, tạo động lực để phường Phú An tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới.

“Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân phường đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ phường cần tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, nghiên cứu phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân bảo vệ chất lượng nguồn nước các dòng sông, bám lấy sông rạch để khai thác đô thị nông thôn gắn với du lịch sinh thái; đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân; phát huy thế mạnh của địa phương để huy động nguồn lực xã hội đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, phường cần tiếp tục lãnh đạo trong việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân theo hướng phải sát với thực tiễn, tránh hình thức, dàn trải nguồn lực. Đặc biệt, cần tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; quan tâm đầu tư xây dựng, chọn lựa cán bộ có tâm huyết, kinh nghiệm, trách nhiệm, uy tín với quần chúng nhân.

“Tạo cơ chế để MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường Phú An thúc đẩy thực hiện thành tố “dân giám sát, dân thụ hưởng”, thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất hơn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”, ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn.