Sức khỏe

Nhiều phường, xã tại TP Hồ Chí Minh có số ca mắc sốt xuất huyết cao

Thanh Giang 15/08/2025 14:29

Sáng 15/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho hay, tính từ ngày 4 đến 10/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.271 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.

Theo HCDC, các phường, xã có số ca mắc trong tuần cao bao gồm: Bến Cát, Tân Hiệp, Củ Chi.

Đơn cử, theo thống kê, tính đến tuần 31 năm 2025 (ngày 3/8), trên địa bàn 2 xã: Củ Chi (sáp nhập Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An) và Phú Hòa Đông (sáp nhập Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phú Hoà Đông) đã ghi nhận 1.079 ca sốt xuất huyết, tăng 1.038 ca so với cùng kỳ năm 2024 (41 ca).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong mùa mưa, các khoa, phòng và trạm y tế xã chủ động triển khai nhiều biện pháp như: giám sát chặt chẽ ca bệnh tại cộng đồng, phối hợp cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận và cập nhật thông tin; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường định kỳ; truyền thông nâng cao nhận thức phòng bệnh; phối hợp chính quyền địa phương xử lý ổ dịch kịp thời.

SXH 5
Bệnh nhân sốt xuất huyết được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe. Ảnh: HCDC

Trước đó, ngày 4/8, một ổ dịch sốt xuất huyết với 3 ca bệnh được xác định tại hẻm 101, Khu phố 30, phường Tây Thạnh. Kết quả điều tra dịch tễ và giám sát lăng quăng tại 30 hộ gia đình quanh nhà ca bệnh cho thấy chỉ số BI đạt 20 - mức nguy cơ lây lan dịch nếu không được xử lý kịp thời.

Trạm Y tế đã tham mưu UBND phường Tây Thạnh triển khai kế hoạch xử lý ổ dịch. Phạm vi xử lý bao gồm bán kính 200m tính từ nhà mỗi ca bệnh, với khoảng 570 hộ dân và nhiều điểm nguy cơ như công trình xây dựng, khu nhà trọ, bãi đất trống.

SXH 6
Người dân tại các phường, xã trên địa bành thành phố thực hiện diệt lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: HCDC

Theo ThS.BS Lương Chấn Quang, Phó Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật - Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, tính đến tuần 31 (ngày 3/8), khu vực phía Nam ghi nhận 44.417 ca mắc sốt xuất huyết và 11 ca tử vong, tăng 97,6% số ca so với cùng kỳ năm 2024.

Liên quan đến bệnh sốt xuất huyết, theo bác sĩ Lương Chấn Quang, nhiều ổ dịch mới hình thành, lan từ TP Hồ Chí Minh sang Tây Ninh và từ Đồng Nai lên Bình Phước, Lâm Đồng.

Tỷ lệ ca nặng ở mức 2,3%, tử vong 0,027% ở người lớn và 0,021% ở trẻ em. Đáng chú ý, 70% ca tử vong là người lớn, một nửa trong số này nhập viện chỉ sau 1-2 ngày khởi bệnh, cho thấy việc nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm vẫn còn hạn chế.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi, li bì, đau bụng, nôn ói nhiều hoặc xuất huyết (chảy máu cam, chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen), người bệnh cần nhập viện ngay. Tuyệt đối không tự truyền dịch tại nhà vì có thể làm bệnh nặng hơn.

Thanh Giang