Chính trị

Đội ngũ văn nghệ sĩ góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh

TRUNG HẬU 15/08/2025 17:45

Chiều 15/8, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ thành phố góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

img_4447.jpg
Ông Dương Anh Đức - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu gợi ý các nội dung đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Dương Anh Đức - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu cho ý kiến góp ý liên quan đến chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố, lần thứ nhất: "Đại hội xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, chất lượng cao, hội nhập quốc tế sâu rộng".

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, bản Dự thảo Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, phản ánh trung thực, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, mong muốn các đại biểu góp ý thẳng thắn, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho giai đoạn 2025 - 2030.

Cũng theo ông Dương Anh Đức, đây là dịp thành phố lắng nghe ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố. Từ đó, giúp văn kiện Đại hội được hoàn thiện, khách quan và toàn diện hơn. Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong nhận được đóng góp ý kiến vào một số vấn đề trọng tâm, như đánh giá về các dự báo tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới có tác động gì tới TP Hồ Chí Minh và cả nước; về vai trò, vị trí của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh hiện nay; đánh giá, cho ý kiến, phân tích tính khả thi khi thực hiện các chỉ tiêu cụ thể trong Dự thảo Báo cáo chính trị.

img_4451.jpg
Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh góp ý tại Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc.

Góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh nhìn nhận: các bài học kinh nghiệm, nhất là bài học thứ 5 về "lấy dân làm gốc" là rất sâu sắc. Là siêu đô thị, thành phố có nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế - xã hội; sự vững vàng về chính trị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ có sự kế thừa; kèm theo những thành tựu rất lớn về văn hóa, nghệ thuật,... Để đạt được các thành quả ấy thì nguồn sức mạnh tới từ sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, đồng hành của các tầng lớp nhân dân, nhà khoa học, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ thành phố.

Bên cạnh đó, Nhà văn Bích Ngân góp ý, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách về văn hóa, nâng tầm phát triển nền công nghiệp văn hóa hiện đại, để xây dựng TP Hồ Chí Minh lên tầm cao của một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo KTS Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất có nhiều nội dung quan trọng, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu đột phá. Sau sắp xếp địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh hiện tại là "siêu đô thị". "Câu chuyện là 5 năm tiếp theo là chúng ta phải tìm ra được giải pháp phù hợp, tận dụng các nguồn lực, lợi thế để phát triển TP Hồ Chí Minh xứng tấm với vị thế và vị trí, vai trò hiện nay", KTS Nguyễn Trường Lưu hiến kế.

img_4461.jpg
NSƯT Hạnh Thúy, nữ diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu góp ý tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Cùng quan tâm về vị thế mới của TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, NSƯT Hạnh Thúy đã góp ý cụ thể vào một số thuật ngữ về văn hóa nghệ thuật trong dự thảo báo cáo chính trị. Trong bối cảnh vừa sáp nhập 3 địa phương, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của TP Hồ Chí Minh đang ở tâm thế, vị thế mới. Do đó, NSƯT Hạnh Thúy góp ý cần phải nghiên cứu, xây dựng một bản đồ văn hóa vùng để xác định từng vùng văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh mới.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh góp ý, lĩnh vực âm nhạc đương đại TP Hồ Chí Minh nói riêng và văn hóa - nghệ thuật thành phố nói chung cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Trong đó, cần có các công trình nhà hát biểu tượng, để xứng tầm với quy mô một "siêu đô thị" lớn nhất cả nước. Ở góc độ nguồn lực văn nghệ sĩ, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm cho rằng, thành phố làm được nhiều việc, có các tác phẩm "đi cùng năm tháng" nhưng nguồn lực hiện nay còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu mới.

Góp ý tại Hội nghị, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đặng Quốc Dũng - Trưởng ban Lý luận - phê bình Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh cho biết: nội dung dự thảo báo cáo chính trị cần nhấn mạnh hơn vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức, trong đó đánh giá được các nỗ lực của đội ngũ văn nghệ sĩ từ giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho đến nay. Bởi vì, thời gian qua thành phố đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật trong lĩnh vực này. Đóng góp về văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đối với cả nước cũng thể hiện rất cụ thể vai trò, vị trí của một siêu đô thị lớn.

Theo NSND Mỹ Uyên - Giám đốc của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B (TP Hồ Chí Minh) hiến kế, thành phố cần nhiều hơn các cơ chế, chính sách cho đội ngũ văn nghệ sĩ để phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, năng động, đổi mới sáng tạo để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngoài ra, cần tạo ra các sân chơi, tạo môi trường kết nối giữa nghệ sĩ với bà con, khán giả. Ngoài ra, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh mở rộng cả về quy mô và vị thế của một "siêu đô thị", lãnh đạo thành phố cũng cần quan tâm hơn để nghệ sĩ đi lại, tham gia các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được thuận lợi.

img_4469.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tổng kết nội dung góp ý tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đại biểu, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận, đánh giá cao ý kiến góp ý, hiến kế của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố. Ông Nghị nhấn mạnh, công tác tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố rất quan trọng, là khâu trọng tâm nhằm đảm bảo cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất đảm bảo chất lượng, khách quan.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, 14 ý kiến góp ý, hiến kế của đại biểu tại hội nghị là nguồn tài liệu quý, thể hiện tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với tương lai của TP Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện để văn kiện trình Đại hội thật sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước; là đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TRUNG HẬU