Xã hội

Động lực để người vùng khó thoát nghèo

Nguyễn Quý 16/08/2025 08:00

Cùng với tập trung vào đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, Quảng Ninh còn chăm lo chiều sâu chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ nguồn lực đầu tư đúng trọng tâm và hiệu quả, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng trong công tác phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.

Cho đến bây giờ, có lúc ngẫm lại, vợ chồng anh Chặc Sáng Sơn, chị Chìu Sám Múi (người dân tộc Dao ở thôn Liên Hòa, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) vẫn không tin nổi gia đình mình có cơ nghiệp như ngày hôm nay.

Còn nhớ khoảng 10 năm về trước, không riêng gì vợ chồng anh Sơn, cả thôn Liên Hòa còn là thôn đặc biệt khó khăn, cuộc sống của người dân bấp bênh, nghèo khó, thường xuyên phải nhận trợ cấp của huyện, của tỉnh.

anh bai duoi
Vợ chồng anh Chặc Sáng Sơn chăm sóc rừng quế ở thôn Liên Hòa, xã Điền Xá (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Quý

Từ cảnh nghèo, vợ chồng anh Sơn giờ đây đã trở nên khá giả với 9,6 ha rừng keo, quế. Riêng đàn gà Tiên Yên thường xuyên có khoảng 500 con cũng cho gia đình anh thu nhập ổn định, không dưới 400 triệu đồng/năm.

“Mặc dù thôn đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn từ lâu, nhưng người dân ở đây vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, MTTQ. Chỉ trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, bộ mặt nông thôn mới ở Liên Hòa đã thay đổi toàn diện. Nhờ có đường xá thuận tiện, người dân chí thú làm ăn, phát triển kinh tế từ những mô hình học hỏi được” – anh Triệu Tiến Sáu, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Liên Hòa nói.

Những năm gần đây, Quảng Ninh tập trung ưu tiên, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng động lực với vùng khó khăn; gắn kết với các trung tâm kinh tế, trung tâm đô thị, các vùng động lực, khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm tăng cường mở rộng liên kết, khai thác lợi thế kinh tế, thúc đẩy vùng phát triển nhanh bền vững.

Nhờ nguồn lực đầu tư đúng trọng tâm và hiệu quả, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững. Tính đến tháng 6/2025, toàn tỉnh chỉ còn 8 hộ nghèo (đều là hộ DTTS). Dự kiến đến hết năm 2025, Quảng Ninh sẽ hoàn toàn không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tỉnh, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình nâng cao chất lượng dân cư vùng đặc biệt khó khăn.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện; các xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh có hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, kết nối thuận lợi với các vùng phát triển của tỉnh; 100% số xã vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nguyễn Quý