Cơ hội của du lịch Hà Nội
Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 là cột mốc thiêng liêng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Nhưng không chỉ dừng ở giá trị tưởng niệm, mùa thu năm nay còn mở ra cơ hội vàng để Thủ đô Hà Nội bứt phá mạnh mẽ trong quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và đánh thức niềm tự hào văn hóa trong lòng người dân và du khách.
Nhiều sản phẩm hấp dẫn
Giới chuyên gia dự báo, Thủ đô sẽ đón làn sóng du khách lớn khi hàng loạt hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra, đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành – tâm điểm thu hút hàng vạn người tham dự.
Dịp lễ năm nay ghi nhận mức tăng đột biến về nhu cầu lưu trú, với lượng đặt phòng khách sạn tăng 40-50% so với cùng kỳ năm trước. Ở các khu vực trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… hệ thống khách sạn vừa và nhỏ, homestay đều kín chỗ từ nhiều ngày trước lễ. Nhiều khách sạn cao cấp cũng báo công suất phòng chạm ngưỡng kỷ lục, hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Sức nóng của thị trường không chỉ đến từ du khách nội địa. Đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, hiệu ứng từ sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo lực hút mạnh mẽ, buộc các đơn vị phải mở rộng kế hoạch đón khách. Đáng chú ý, lượng Việt kiều về nước đăng ký tour khám phá Thủ đô kết hợp hành trình tới các tỉnh phía Bắc tăng vọt, tạo nên một mùa du lịch lễ hội sôi động và giàu cảm xúc.
Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, hệ thống cơ sở lưu trú đủ khả năng đáp ứng lượng khách lớn trong dịp đại lễ và sẵn sàng các điều kiện phục vụ du khách, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Nhiều khách sạn trên địa bàn Thành phố đưa ra nhiều chương trình ưu đãi dịp lễ 2/9 với các gói nghỉ dưỡng kèm dịch vụ ẩm thực, spa và các tiện ích khác.
Để gia tăng trải nghiệm cho du khách và tạo dấu ấn riêng trong mùa cao điểm, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các hiệp hội, câu lạc bộ du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển và điểm đến xây dựng bộ sản phẩm “80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử”. Đây là chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc Thủ đô.
Bộ sản phẩm được chia thành 8 nhóm chủ đề: Di sản – Văn hóa – Lịch sử; Sinh thái – Nghỉ dưỡng – Thiên nhiên; Ẩm thực – Mua sắm – Trải nghiệm phố thị; Nghệ thuật – Đêm – Sáng tạo; Nông nghiệp – Làng nghề – Nông thôn mới; Giao thông – Metro – Đường sắt – Đường thủy – Hàng không. Các trải nghiệm nổi bật gồm: tour khám phá di sản, tour “Hà Nội 12 mùa hoa”, tour nghỉ dưỡng tại Ba Vì và vùng ngoại thành, tour ẩm thực, tour làng nghề… Bản đồ du lịch số về 80 sản phẩm đã được xây dựng để du khách dễ dàng tra cứu.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết: “Du khách sẽ được trải nghiệm Hà Nội trong chuyển động, với 14 sản phẩm gắn với các phương tiện du lịch từ xích lô, xe điện, buýt hai tầng, metro Cát Linh – Hà Đông, tàu hỏa nội đô đến hành trình đường thủy dọc sông Hồng. Mỗi phương tiện mang đến một góc nhìn, một nhịp cảm nhận khác nhau. Hà Nội không đứng yên, Hà Nội luôn mời gọi bằng những cung đường mở.”
Cơ hội vàng để kích cầu du lịch
Các chuyên gia nhận định, để tận dụng hiệu quả thời điểm này, ngành du lịch Thủ đô cần triển khai đồng bộ giải pháp, tập trung phát huy giá trị văn hóa – lịch sử, nâng cao trải nghiệm du khách và quảng bá hình ảnh Hà Nội trên quy mô quốc tế.

ThS. Nguyễn Thùy Vân (Ban Nghiên cứu Du lịch, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) nhấn mạnh: “Trước hết, việc phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù và trải nghiệm cao là yếu tố then chốt. Các tour tham quan cần kết nối hợp lý giữa những di tích lịch sử, văn hóa quan trọng. Cùng với đó, việc tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa, các chương trình nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc hay hội chợ ẩm thực sẽ tạo trải nghiệm đa dạng, kết hợp giáo dục – giải trí – tương tác cộng đồng, từ đó gia tăng sức hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Việc Hà Nội xây dựng bộ 80 sản phẩm du lịch hấp dẫn là rất thiết thực và kịp thời cho dịp lễ trọng đại của dân tộc.”
Cũng theo bà Vân, ngoài đầu tư sản phẩm, cần chú trọng nâng cấp hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng lượng khách tăng đột biến. Hoạt động truyền thông, quảng bá đóng vai trò then chốt trong việc lan tỏa hình ảnh Hà Nội là trung tâm văn hóa – lịch sử, thông qua chiến dịch mạng xã hội, website quốc tế, video giới thiệu tour, livestream lễ hội và các hoạt động đặc sắc.
Còn ông Lê Công Năng – Chủ tịch WonderTour, chuyên gia du lịch và truyền thông cho rằng, yếu tố then chốt để tận dụng cơ hội vàng này là làm cho lịch sử sống lại. Du khách không chỉ nghe thuyết minh mà phải cảm nhận được khí thế, hơi thở của từng thời khắc. Bên cạnh tuyến “Hành trình 80 năm độc lập” kết nối các di tích tiêu biểu, Hà Nội cần khai thác mạnh tour kết nối các bảo tàng. Nếu được thiết kế thành hành trình có chủ đề rõ ràng, du khách sẽ trải nghiệm bức tranh toàn diện từ ngày đất nước giành độc lập, qua các cuộc kháng chiến đến thời kỳ hội nhập. Mỗi điểm dừng có thể kết hợp thuyết minh chuyên đề, hoạt động trải nghiệm như mặc quân phục, viết thư thời chiến, chụp ảnh tại mô hình diorama hay ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường để tái hiện sự kiện lịch sử. Đây sẽ là sản phẩm vừa giàu giá trị giáo dục vừa hấp dẫn, đủ sức trở thành sản phẩm chủ lực của Thủ đô dịp lễ và duy trì quanh năm.
ThS. Nguyễn Thùy Vân (Ban Nghiên cứu Du lịch, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) khẳng định: Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là thời điểm “vàng” để ngành du lịch Thủ đô thu hút khách trong và ngoài nước.
Các sự kiện, lễ hội kỷ niệm không chỉ giúp tăng lượng khách lưu trú mà còn kích thích chi tiêu ở nhiều dịch vụ du lịch, từ tham quan, mua sắm, ẩm thực đến các trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động dịp này sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển du lịch Thủ đô được nêu trong Quy hoạch Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, phấn đấu đến năm 2025 đón 30 triệu lượt khách (trên 7 triệu khách quốc tế) và đến năm 2030 đạt 46-48 triệu lượt khách (12-14 triệu khách quốc tế).