Xã hội

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng vì đê bao xuống cấp

Đỗ Văn 16/08/2025 09:40

Sau hàng chục năm khai thác, trước tác động của thiên tai, nhiều điểm trên hệ thống đê bao ở các xã như: Mỹ Thủy, Nam Hải Lăng… của tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Đoàn Thiện (trú thôn Đông Dương, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong đợt mưa lũ diễn ra vào tháng 6/2025, đã có một đoạn đê bao bị vỡ khiến các khối bê tông, bùn đất tràn vào phủ kín 0,4ha ruộng sản xuất lúa vụ Hè Thu 2025 của gia đình và không thể khắc phục gieo cấy lại.

Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất dịch vụ Đông Dương (thôn Dương Đông) Phan Văn Quang kể lại, tối 12/6, mưa lớn khiến nước trên sông Vĩnh Định dâng cao, tràn qua tuyến đê bao vào đồng ruộng của HTX.

Để hạn chế nước tràn vào đồng ruộng, HTX đã huy động các thành viên cùng phương tiện đổ đất, cát vào bao bì đắp, nâng cao bề mặt của đê nhưng không hiệu quả vì nước dâng quá cao. Khoảng 23h cùng ngày, một đoạn đê bị vỡ trước sự bất lực của các thành viên trong HTX. Người dân đành nhìn các thửa ruộng vụ Hè Thu 2025 bị nhấn chìm.

Tại xã Mỹ Thủy ghi nhận 12 đoạn đê bao bị sụt lún với tổng chiều dài 600m, trong đó, có đoạn dài 25m bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân và giao thông nội đồng.

Không riêng xã Mỹ Thủy, tại xã Hải Phong (nay là xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) hơn 350m đê bao bị sụt lún, trong đó có 30m thuộc vị trí xung yếu; ở xã Hải Trường (nay là xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) cũng có 7 đoạn đê bao bị sụt.

Hệ thống đê bao chống lũ vùng trũng huyện Hải Lăng cũ (nay thuộc 5 xã: Mỹ Thủy, Hải Lăng, Vĩnh Định, Nam Hải Lăng và Diên Sanh) bao gồm 14 tuyến đê dọc các bờ tả, hữu các sông: Tân Vĩnh Định, Cựu Vĩnh Định, Mai Lĩnh, Ô Giang và phía bờ tả sông Ô Lâu với tổng chiều dài hơn 56km, được đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thành từ năm 2008 - 2011. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, hệ thống đê bao này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ông Trần Hữu Bắc - Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng cho biết thêm, hệ thống đê bao trên địa bàn luôn được chính quyền, các ngành, đơn vị chức năng quan tâm bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa. Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn chế và trước tác động của thiên tai, nhiều điểm trên hệ thống đê bao tại xã Nam Hải Lăng vẫn bị hư hỏng, xuống cấp.

Trong đợt lũ lụt bất thường xảy ra vào tháng 6/2025, toàn bộ 1.600ha diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu 2025 tại xã Nam Hải Lăng bị ngập nước, 1.100ha trong số này sau đó phải gieo cấy lại.

Ông Cáp Xuân Tá - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho hay, với sự động viên, hỗ trợ của địa phương, sau khi bị ảnh hưởng bởi bão số 1, hơn 900ha lúa vụ Hè Thu 2025 của người dân trên địa bàn xã đã được khắc phục.

Tuy nhiên, tình trạng đê bao hư hỏng, xuống cấp như hiện tại đang làm giảm hiệu quả ngăn lũ, khung thời vụ của vụ Hè Thu 2025 phải thay đổi, trễ hơn kế hoạch đề ra gần 1 tháng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt, khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng.

Đỗ Văn