Loạt trường đại học sẵn sàng công bố điểm chuẩn 2025
Nhiều trường đại học thông tin sẽ công bố điểm chuẩn năm 2025 vào ngày mai 20/8 sau khi hệ thống xét tuyển chung hoàn tất quy trình lọc ảo.
Sắp hoàn tất quy trình lọc ảo
Hiện hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang trong giai đoạn lọc ảo, với tổng số 6 lần lọc ảo, đến chiều 20/8 sẽ cho ra kết quả xét tuyển cuối cùng.
Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, tránh tình trạng trúng tuyển ảo gây khó khăn cho thí sinh và các trường.
Sau 17h ngày 20/8, các trường đại học bắt đầu được phép công bố điểm chuẩn đợt 1. Hạn chót công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025 là trước 17h ngày 22/8.
Thời điểm này, nhiều trường đã có thông báo dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong chiều hoặc tối ngày 20/8.
Mùa tuyển sinh năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ GDĐT giao chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc.

Trưa 19/8, thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, theo kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác xét tuyển miền Bắc, 17h30 ngày 20/8, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổng kết và bàn giao kết quả xét tuyển đại học năm 2025 cho toàn nhóm gồm 65 cơ sở giáo dục đại học.
Ngay sau đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2025 trên hệ thống tra cứu.
Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.
Toàn bộ quy trình rà soát, đối chiếu và xử lý dữ liệu thí sinh đang được triển khai khẩn trương, nhằm đảm bảo tiến độ công bố điểm chuẩn. TS Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu đã được tiến hành, bao gồm rà soát điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận học sinh giỏi và các chế độ ưu tiên khác.
Tất cả thông tin được đối soát, cập nhật đầy đủ và chính xác trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT, đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho mọi thí sinh. Song song đó, học viện cũng hoàn thiện hệ thống xét tuyển theo chuẩn kỹ thuật của Bộ để phục vụ quy trình lọc ảo, tiếp nhận thí sinh nhập học và tổ chức các hoạt động đầu khóa.
Một số trường đại học cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8 như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học CMC…
Dự kiến điểm chuẩn nhiều biến động
Theo thống kê từ Bộ GDĐT, gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển, tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng, cao hơn hẳn mức trung bình khoảng 5 nguyện vọng của 3 năm gần đây.
Các trường đại học nhận định, nguyên nhân khiến nguyện vọng xét tuyển tăng vọt là do việc bỏ xét tuyển sớm dẫn đến thí sinh có tâm lý đăng ký càng nhiều nguyện vọng càng an toàn.
Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, việc không còn xét tuyển sớm giúp tăng tính công bằng và giảm trúng tuyển ảo, nhưng cũng khiến thí sinh phải đăng ký nhiều nguyện vọng để bảo vệ cơ hội trúng tuyển. Trung bình năm nay mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng là hoàn toàn dễ hiểu.
Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trước đó nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học tăng mạnh nên theo dự kiến của một số trường, điểm chuẩn có thể cao hơn so với dự kiến.
Theo quy định, sau khi có kết quả, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/8. Thí sinh lưu ý, những em không thực hiện bước này trong thời gian quy định sẽ bị coi là từ chối nhập học.
Sau đợt công bố điểm chuẩn đầu tiên, các trường sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung từ ngày 1/9 kéo dài đến cuối tháng 12/2025.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều kiện xét tuyển bổ sung sẽ không dễ dàng, điểm trúng tuyển có thể bằng hoặc cao hơn đợt 1. Thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi chờ đợt bổ sung, nhất là khi đã trúng tuyển ngành phù hợp ở đợt đầu.