Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau
Ngày 20/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” và trao kinh phí hỗ trợ cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, mỗi dự án 50 triệu đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết, chúng ta có mặt tại đây không chỉ để lắng nghe, mà để kiến tạo một không gian nơi mỗi ý tưởng, mỗi hoài bão của thanh niên khuyết tật được ươm mầm, được nuôi dưỡng và bay cao. Hành trình khởi nghiệp với thanh niên khuyết tật chứa đựng vô vàn rào cản từ vốn, công nghệ, kiến thức cho tới định kiến xã hội, nhưng chính trong khó khăn đó càng khẳng định khát vọng vươn lên và sự kiên cường của các bạn trẻ.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến tâm huyết đã được chia sẻ. Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng, công nghệ và nền tảng số là “cầu nối” quan trọng, giúp thu hẹp khoảng cách thông tin, hỗ trợ người khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và chính sách một cách nhanh chóng, hiệu quả.
“TikTok sẵn sàng phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo để thanh niên khuyết tật khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng số”, ông Thành nói.


Ở góc độ hỗ trợ khởi nghiệp, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Phan Huy Khôi khẳng định, công nghệ là chìa khóa then chốt. Trung tâm đã đào tạo miễn phí cho hơn 10.000 thanh niên, trong đó có nhiều bạn khuyết tật, về AI, kinh tế số, thương mại điện tử... và đang phát triển các chương trình đặc thù phù hợp để mở rộng cơ hội tạo thu nhập.

Chia sẻ về chính sách, bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật (Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế) thông tin, hiện cá nhân người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở kinh doanh 2 tỷ đồng theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Dự thảo sửa đổi đang trình Chính phủ sẽ nâng hạn mức lên gấp đôi cho cá nhân và gấp 5 lần cho cơ sở. Đồng thời, người khuyết tật đi làm sẽ không bị cắt trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế đã bao phủ cho nhóm nặng, đặc biệt nặng và đang nghiên cứu mở rộng.

Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, những kiến nghị, đề xuất sẽ được tổng hợp để báo cáo lên các cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ. Từ năm 2020 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam không chỉ tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu mà còn trực tiếp hỗ trợ vốn, tạo động lực để các bạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Việc trao hỗ trợ cho 4 dự án tiêu biểu tại tọa đàm lần này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự khích lệ tinh thần mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp nhân văn: không ai bị bỏ lại phía sau, để thanh niên khuyết tật có thêm niềm tin và nghị lực đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.