Quảng Trị: Kiểm tra, chấn chỉnh trạm cân chưa đủ điều kiện hoạt động
Xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) sẽ cho kiểm tra, rà soát lại điều kiện hoạt động của các trạm cân điện tử trên địa bàn.
Cho thuê đất đặt trạm cân vì lợi nhuận cao hơn trồng keo tràm
Tại thôn Hải Hòa (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) hiện có một số trạm cân điện tử phục vụ cân gỗ keo tràm.
Thông tin từ ông Lê Đức Hải (56 tuổi, trú tại thôn Hải An, xã Hải Thái cũ; nay là xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) - một trong số những người cho thuê đất đặt trạm cân tại thôn Hải Hòa cho hay, năm 2006, gia đình ông được UBND huyện Gio Linh cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 13 (tại xã Hải Thái cũ). Thửa đất có diện tích 7.111m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Ngày 31/7/2023, ông Hải được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn gỗ keo, tràm và cân hàng hóa.
Tiếp đó, với tư cách cá nhân và hộ kinh doanh, ông Hải đã ký các hợp đồng: liên kết thu mua và tiêu thụ hàng hóa; thuê đất với Công ty Cổ phần Tiến Phong (địa chỉ tại xã Gio Mai cũ; nay là xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị).
Trong đó, hợp đồng thuê đất có thời hạn 5 năm, với giá 20 triệu đồng/năm, thanh toán một lần. Đến nay, ông Hải đã nhận đủ 100 triệu đồng tiền cho thuê đất. Đối chiếu với khoản thu từ việc trồng keo tràm trước đó, ông Hải nhìn nhận, việc cho thuê đất (trong cả 5 năm) giúp thu nhập của gia đình ông cao hơn khoảng 20 triệu đồng, đồng thời, hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết.
Vào tháng 8/2024, ông Hải có đơn xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với 500m2 đất tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 13 sang đất thương mại dịch vụ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
Liên quan đến trạm cân này, một người tự xưng là Tùng (23 tuổi) cho biết, anh đang làm việc tại đây. Trước đó, trạm cân đã dừng một thời gian và hoạt động trở lại khoảng một tháng trước.
Không cần kiểm định vì chỉ cân gỗ để trả lương cho người lao động?
Cũng tại thôn Hải Hòa, một người đàn ông xưng là Nguyễn Hữu Học (36 tuổi) cho biết, ông thuê lại đất của gia đình bà Lê Thị Diệu và đặt cân điện tử để tính toán khối lượng gỗ đã khai thác, làm cơ sở thanh toán tiền công cho người lao động ông đã thuê mướn, không hoạt động với mục đích kinh doanh.
Vì thế ông Hòa khẳng định, việc ông đặt cân điện tử trên đất đã thuê của gia đình bà Diệu không cần đăng ký kiểm định và nhiều thủ tục pháp lý khác.

Trao đổi với bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên được biết, tại thôn Hải Hòa hiện có 3 trạm cân điện tử, cả 2 trạm cân đề cập ở trên đều nằm trong số này. Do chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý liên quan, trước đó, xã Hải Thái cũ và huyện Gio Linh cũ đã yêu cầu tất cả các trạm cân này tạm dừng hoạt động.
Trong khoảng thời gian tiến hành sáp nhập xã, các trạm cân này đã hoạt động trở lại. Nắm được tình hình, UBND xã Cồn Tiên yêu cầu các trạm cân nói trên tạm dừng hoạt động để địa phương tiến hành kiểm tra các thủ tục pháp lý liên quan.
“Xã đã lên làm việc rồi, đã nắm tình hình rồi và sẽ mời 3 chủ trạm cân này về làm việc nhưng, thời gian qua bận giải quyết các vướng mắc liên quan đến đường bộ cao tốc đoạn qua địa bàn nên chưa sắp xếp làm việc được. Tôi đã nhắc cơ quan chuyên môn sắp xếp lịch để sớm làm việc, dự kiến sẽ triển khai trong tuần tới” - bà Oanh nói và thông tin thêm, sau khi kiểm tra, nếu chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định, địa phương sẽ có hướng dẫn cụ thể chủ trạm cân bổ sung, hoàn thiện.