Chính trị

Đoàn kết một lòng, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Nhóm PV 24/08/2025 17:18

Sáng 24/8, tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

1(4).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.
2(2).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

3(1).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và từ đó đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Anh 2
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh

Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Chủ tịch nước cho rằng có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là Đoàn kết, như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định “dân là gốc”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó là bài học lớn về phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy MTTQ Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị, là ngôi nhà chung quy tụ, đoàn kết các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối Liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước chỉ rõ, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, liên minh này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, trở thành lực lượng nòng cốt vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, vừa là hậu phương lớn của cách mạng. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và củng cố sức mạnh toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Cùng với đó, luôn kề vai sát cánh cùng công nhân - nông dân - trí thức hợp thành khối đại đoàn kết vững mạnh là đồng bào các dân tộc thiểu số, những người con kiên cường, thủy chung son sắt với Đảng, với cách mạng.

Khẳng định mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, trước những thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách, càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về thể chế; về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; về xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ và đồng thời đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh, gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện đồng bộ về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật; và phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Trong hành trình đó, theo Chủ tịch nước, bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau; đồng thời tin tưởng rằng, với tinh thần cách mạng kiên trung, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín cao đã được hun đúc qua năm tháng, các đại diện tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân có mặt hôm nay sẽ là những tấm gương sáng, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống yêu nước, nung nấu ý chí, khát vọng vươn lên

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Lương Cường thể hiện sự quan tâm sâu sắc đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết của dân tộc.

Anh 1
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là bài học kinh nghiệm lớn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội có sứ mệnh cao cả, làm nòng cốt chính trị để tập hợp, quy tụ, động viên các giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Từ diễn đàn Hội nghị hôm nay, chúng ta bày tỏ niềm tin son sắt vào vai trò lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm. Chúng ta bày tỏ niềm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo quan trọng của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, triệu trái tim con Rồng, cháu Tiên nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, nung nấu ý chí, khát vọng vươn lên của một dân tộc anh hùng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, các thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khắc ghi công lao to lớn của các cán bộ cách mạng tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; tri ân các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp máu xương, công sức, tận hiến cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam để đất ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do như ngày hôm nay.

“Non sông, gấm vóc Việt Nam thân yêu của chúng ta do hơn 4000 năm lịch sử cha ông ta dựng xây mà có. Biết bao máu xương của những người con đất Việt đã đổ xuống trên mảnh đất thiêng liêng hình chữ S này, đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, thành những viên gạch bằng vàng xây dựng nên Thành đồng Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta. Nhất định hơn 100 triệu trái tim nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết một lòng, sẽ hiện thực hóa được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết và bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp mặt, thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng bền chặt, tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Đại biểu Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai luôn một lòng tin theo Đảng, theo Bác Hồ, chung sức đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia. Nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa bàn đã được triển khai, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, thay đổi diện mạo nông thôn.

4(1).jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

“Mặt trận là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trách nhiệm của mỗi cán bộ Mặt trận là phải thường xuyên vận động, khích lệ tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước" - bà Giàng Thị Dung nhấn mạnh.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, khẳng định, Phật giáo Việt Nam kiên định thực hiện phương châm: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" và tập trung vào các mục tiêu không ngừng khơi dậy và phát huy tinh thần "Hộ quốc an dân - Đồng hành cùng dân tộc" của Phật giáo Việt Nam.

5(3).jpg
Thượng tọa Thích Đức Thiện. Ảnh: Quang Vinh

Tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, chung tay cùng đồng bào và nhân dân cả nước phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là đại biểu đại diện cho nhiều kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cho biết, dù ở bất cứ nơi đâu, kiều bào vẫn tự hào mang trong tim dòng máu Việt, luôn hướng về Tổ quốc với niềm tin sắt son.

6(3).jpg
Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ, gần 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, ông đã chứng kiến sự phát triển không ngừng của cộng đồng người Việt nơi đây. Từ chỗ chỉ có vài nghìn người, đến nay cộng đồng đã vươn lên trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, đồng thời cũng là cộng đồng người Việt lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.

Không chỉ phát triển về số lượng, cộng đồng còn ghi dấu ấn bằng chất lượng với nhiều trí thức, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trẻ khẳng định vị thế trong các trường đại học, viện nghiên cứu và những lĩnh vực mũi nhọn. Tất cả đều mang trong mình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, góp phần khẳng định vị thế và hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trên đất nước mặt trời mọc.

“Điều thiêng liêng nhất mà cộng đồng chúng tôi luôn gìn giữ nơi đất khách chính là tiếng Việt. Với kiều bào, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây gắn kết bao thế hệ con cháu với Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn một lòng hướng về đất mẹ, khát khao được đóng góp và cống hiến”, ông Nguyễn Duy Anh xúc động nói.

8(1).jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã trao quà cho các đại biểu để ghi nhận, động viên các điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

‏Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng biểu trưng kỷ niệm và quà cho doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thứ 3 từ bên phải qua) cùng các đại biểu vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.‏
‏Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng biểu trưng kỷ niệm và quà cho doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thứ 3 từ bên phải qua) cùng các đại biểu vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.‏

Nhóm PV