Dấu ấn trong hành trình vì an sinh xã hội
Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động không chỉ là một chủ trương lớn về an sinh xã hội mà còn trở thành phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, chương trình đã ghi dấu bằng những kết quả thiết thực…

Ngay từ đầu thực hiện, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền về phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” tới toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Nội dung, tiêu chí thi đua, hình thức khen thưởng và giải pháp thực hiện được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động ở từng cấp, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất. Qua đó, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã sáng tạo nhiều cách làm phong phú, hiệu quả cao.
Tiêu biểu như: Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên qua hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cụ thể hóa kế hoạch với nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, thu hút giới trẻ tham gia. Tại các địa phương, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan có liên quan để phát động và triển khai thực hiện Chương trình.
Tính đến ngày 8/8, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền trên 125,88 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tổng số tiền đăng ký ủng hộ thông qua MTTQ Việt Nam là hơn 350,19 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đăng ký trực tiếp tại địa phương hơn 224 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ và thực hiện đăng ký ủng hộ chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương gần 126 tỷ đồng.
Các quyết định phân bổ được ban hành kịp thời. Riêng tỉnh Cà Mau được hỗ trợ 13,26 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 240 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 6 địa phương khác gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Điện Biên, Lâm Đồng, Vĩnh Long được phân bổ số tiền hơn 57 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bù mức chênh lệch hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các địa phương theo đề nghị tại Công văn số 1398/BDTTG-PC ngày 25/7/2025.
Từ nguồn vốn phân bổ này, nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo để bám sát và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình. Tiêu biểu như tại tỉnh Nghệ An, công tác triển khai được thực hiện bài bản, đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới. Ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm các cấp, tỉnh thành lập 3.798 tổ công tác xóm, khối, bản, đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới với hơn 34.000 thành viên bám sát từng hộ dân.
Hay như Sơn La huy động trên 75 nghìn ngày công lao động từ cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân. Còn tại tỉnh Cà Mau, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động kết nối mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thanh niên... thành lập 97 đội tình nguyện, huy động 7.686 ngày công.
Cuối tháng 4/2025, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch về giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Kết quả cho thấy, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo sát sao, công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục; vận động và hỗ trợ nhà ở có nhiều sáng tạo. Các tỉnh, thành đều thành lập đoàn kiểm tra từ tỉnh đến xã, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Trong số 6 địa phương được giám sát là: Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk, Cà Mau, 4 địa phương đã hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6, một địa phương phấn đấu xong trong tháng 7 và một địa phương hoàn thành trước ngày 31/8, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Qua việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được thể hiện rất rõ nét. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 1.207 mái ấm, sửa chữa 644 mái ấm, với tổng kinh phí trên 77 tỷ đồng. Hội Nông dân Việt Nam vận động, hỗ trợ 19.336 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có công, góp phần quan trọng cải thiện đời sống người dân.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp thông qua Quỹ Từ thiện Xã hội Tấm Lòng vàng và Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ gần 1.500 căn nhà cho đoàn viên, người lao động. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động trên 350 tỷ đồng, xây dựng 14.640 căn nhà, đóng góp 485.715 ngày công, với nhiều mô hình sáng tạo như “Ngày làm việc vì cộng đồng”, “Mỗi đoàn viên một ngày công”…