Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục, gia cố các tuyến đê xung yếu
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến hệ thống đê điều của Thanh Hóa xảy ra sự cố, tiềm ẩn rủi ro. Tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương và cơ quan chức năng kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục, gia cố, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Tại xã Tống Sơn, mưa lớn kéo dài khiến mực nước kênh T2 lên nhanh, tiêu thoát chậm khiến bờ kênh bị vỡ, gây ngập lụt 200 ha lúa. Được biết, kênh T2 do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý với chức năng tưới tiêu cho 700 ha đất nông nghiệp và khu vực dân cư vùng trũng thấp của xã Tống Sơn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, lực lượng xung kích của địa phương và nhân dân triển khai phương án “4 tại chỗ" tích cực triển khai các biện pháp khắc khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo.
Có mặt chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các lực lượng và xã Tống Sơn thực hiện các biện pháp căng dây, đặt biển báo và cắt cử lực lượng canh gác không cho người dân vào khu vực xảy ra sự cố.
Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các phương án khắc phục sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tăng công suất Trạm bơm Hà Yên, nhanh chóng tiêu úng cho diện tích lúa của xã Tống Sơn bị ngập do sự cố gây ra.
Cùng với đó, phối hợp với Điện lực bảo đảm nguồn điện trong thời gian vận hành Trạm bơm Hà Yên và cống tiêu. Phân công lực lượng thường trực 24/24h, bảo đảm tiêu úng trong thời gian sớm nhất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài, nước trong vùng lên nhanh kết hợp mực nước sông Chu dâng cao đã gây sự cố sạt kênh C6 nằm trong phạm vi công trình cống Hoàng Kim thuộc xã Sao Vàng với chiều dài khoảng 20m.
Ngay sau khi phát hiện sự cố trong đêm 26/8/2025, chính quyền xã và các lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục. Xã đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn có (như bao tải, đất, bạt, cọc tre,...), đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý, vận hành cống Hoàng Kim là Công ty TNHH MTV Sông Chu, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923, khẩn trương xử lý, gia cố đoạn sạt.
Đến rạng sáng 27/8, sự cố đã được khắc phục. Xã Sao Vàng tiếp tục chỉ đạo, bố trí lực lượng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu để kịp thời ứng phó; chủ động các phương án khi có tình huống; tiếp tục huy động lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường, các sự cố để khẩn trương xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến kè đê biển trên đại bàn toàn tỉnh cũng đã bị sạt lở và sụt, gãy nghiêm trọng. Chính quyền các cấp tại đây đang khẩn trương triển khai các biện pháp để gia cố, khắc phục một cách nhanh nhất.

Trong đợt mưa bão này, ngành điện Thanh Hóa cũng bị thiệt hại nặng nề. Đã có 55/166 xã, phường bị mất điện hoàn toàn. Cơ quan chức năng đã huy động toàn lực, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau cơn bão sớm cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho người dân. Đến hết sáng 27/8, có 37 xã, phường được cấp điện trở lại, còn 18/166 xã, tương ứng 96.412 khách hàng chưa được cấp điện. Dự kiến đến hết ngày 27/8, toàn bộ người dân bị ảnh hưởng sẽ có điện để khắc phục thiệt hại do bão số 5.
Để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân sau bão, sáng 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh và sẵn sàng hộ đê trong thời gian tới.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương, khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm.
Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình. Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.
Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.