TP Hồ Chí Minh:
Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc
Bảy công trình - địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa trong “Lễ Công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố” diễn ra vào sáng ngày 27/8 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và công bố.
Trong 7 công trình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp Thành phố lần này, có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật gồm: Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành, Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo; và 5 di tích lịch sử: Đình Tân Phước, Đình Thần Phú An, Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, Trường THPT Ten Lơ Man (Ernst Thälmann).

Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành (Địa chỉ số 82/5 đường Lý Thường Kiệt, phường Hạnh Thông). Đây là quần thể mộ của các danh thần triều Nguyễn được xây dựng bằng hợp chất cổ, trong đó có ngôi mộ song tác của Thượng thư Bộ Hộ Trương Minh Giảng cùng phu nhân.
Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo (đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng) gồm 17 ngôi mộ cổ, được xây dựng vào trước năm 1802. Trong đó, có hai ngôi mộ đặc biệt của Tả tham tri Phạm Quang Triệt và mộ Tổng đốc Ninh Thái Phạm Duy Trinh, đều làm quan dưới triều Nguyễn.

Đình Tân Phước (254/4 đường Âu Cơ, phường Tân Hòa). Đình Tân Phước trước kia có sắc phong của vua Tự Đức nhưng thất lạc. Năm 1940, đình được sử dụng làm cơ sở cách mạng chống thực dân Pháp.
Đình Thần Phú An (Hẻm 108 đường Võ Duy Ninh, phường Thạnh Mỹ Tây). Đây là ngôi đình cổ xưa mang quy mô và kiểu dáng kiến trúc cổ xưa và tín ngưỡng dân gian miền quê Nam Bộ.
Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm (Đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi) là nơi họp bàn, đưa ra những quyết sách quan trọng trong lãnh đạo kháng chiến của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.
Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ (Phường Thới An). Năm 1945, Vườn Cau Đỏ được chọn là một trong những địa điểm tập trung cán bộ và chiến sĩ. Năm 1946, giặc bắn phá càn quét khu căn cứ Vườn Cau Đỏ nhưng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta vẫn kiên cường bám trụ. Năm 1950, trong phong trào đưa tang trò Trần Văn Ơn, Vườn Cau Đỏ trở thành trạm trung chuyển những học sinh, sinh viên vào chiến khu.
Trường THPT Ten Lơ Man (Ernst Thälmann ở số 8 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành), nơi xuất phát phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước từ năm 1950.

Nhằm bảo tồn và phát huy các công trình - địa điểm gắn với quá trình hình thành vùng đất và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng và Nam Bộ nói chung, thời gian qua các đơn vị đã phối hợp hoàn thành hồ sơ khoa học cho việc xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) có 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia và 218 di tích, danh lam thắng cảnh cấp Thành phố.