Khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, GS.TS Từ Thị Loan – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, triển lãm 80 năm “Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng và những thành tựu nổi bật của đất nước, mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng phát triển, khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế.

PV: Sự kiện triển lãm 80 năm thành tựu đất nước được đông đảo người dân đón đợi. Bà nhìn nhận như thế nào về tầm vóc cũng như ý nghĩa của triển lãm này?
GS.TS Từ Thị Loan: Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” có ý nghĩa hết sức to lớn cả về chính trị, văn hóa và xã hội. Đây là dịp để toàn dân tộc ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang kể từ mùa Thu Cách mạng năm 1945, từ đó khẳng định giá trị của độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc - mục tiêu bất biến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là cơ hội để giới thiệu những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… Đồng thời, triển lãm cũng gửi gắm thông điệp về khát vọng phát triển và khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Mục đích quan trọng của sự kiện không chỉ là tôn vinh quá khứ và ghi nhận những thành tựu hiện tại, mà còn hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng niềm tin và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau đối với sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Với cách tiếp cận kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ trưng bày tiên tiến, triển lãm chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với quy mô và ý nghĩa như vậy, theo bà, triển lãm sẽ tạo ra hiệu ứng ra sao đối với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế?
Triển lãm là một sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội sâu rộng.
Đối với công chúng trong nước, triển lãm sẽ là cơ hội để nhân dân cả nước trực tiếp chứng kiến, cảm nhận và tự hào về những thành tựu toàn diện mà đất nước đã đạt được trong 80 năm qua. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật, cùng cách trưng bày hiện đại sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh giành độc lập, giữ gìn hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tin vào tương lai và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, triển lãm sẽ trở thành một “bài học lịch sử sống động”, truyền cảm hứng để họ tiếp nối truyền thống cha ông, nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước hùng cường.
Đối với bạn bè quốc tế, triển lãm sẽ mang lại một cái nhìn toàn diện và sinh động về đất nước Việt Nam – một dân tộc có bề dày lịch sử hào hùng, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời năng động, sáng tạo, hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Qua đó, bạn bè năm châu sẽ thêm hiểu, trân trọng hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam, đồng thời cảm nhận được tinh thần nhân văn, khát vọng hòa bình và phát triển bền vững mà Việt Nam luôn theo đuổi. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của chúng ta trên trường quốc tế.
Có thể nói, triển lãm vừa là một “bản tổng kết thành tựu” đầy tự hào, vừa là “lời mời đối thoại” thân thiện, cởi mở với thế giới. Nó tạo hiệu ứng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong nước, đồng thời tạo dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia đáng tin cậy, có trách nhiệm và giàu tiềm năng trong cộng đồng quốc tế.
Bà kỳ vọng gì từ sự kiện này - khi đất nước đang vươn mình mạnh mẽ?
Triển lãm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Chính vì vậy, kỳ vọng lớn nhất từ sự kiện này là góp phần bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và khát vọng chung của toàn dân tộc vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn – con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Triển lãm sẽ trở thành một “bảo tàng sống động” giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử và những thành tựu của đất nước bằng cách trực quan, sinh động và gần gũi. Qua đó, mỗi người sẽ ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, đổi mới để đưa đất nước tiến xa hơn.
Bên cạnh đó, kỳ vọng triển lãm sẽ lan tỏa tinh thần hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, năng động, thân thiện và trách nhiệm tới bạn bè thế giới. Đây là dịp để bạn bè năm châu hiểu rõ hơn về tầm vóc và tiềm năng phát triển của Việt Nam, từ đó thúc đẩy thêm nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực.
Quan trọng hơn, triển lãm không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh quá khứ và hiện tại, mà còn mở ra niềm tin vào tương lai – một tương lai mà Việt Nam vững bước hội nhập toàn cầu.
Trân trọng cảm ơn bà!