Vùng cao sẵn sàng cho năm học mới
Ở khu vực miền Trung, đặc biệt là với các xã vùng cao của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, thời điểm này đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.
Dọn trường, bổ sung phòng học
Những ngày qua, giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng đã dọn vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế và sửa chữa các phòng học, tạo không gian sạch đẹp, sẵn sàng chào đón học sinh trở lại trường. Đây là khu vực miền núi quanh năm bão lũ nhưng chính quyền và thầy cô đã quyết tâm lo năm học mới thật tốt.
.jpg)
Cô Trần Thị Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám cho biết: “Năm học này nhà trường có 370 học sinh, chia thành 10 lớp. Nhà trường được xây mới 11 phòng học và phòng chức năng, sửa chữa 12 phòng học với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách của Nhà nước. Nhà trường đã bổ sung đầy đủ sách giáo khoa, trang thiết bị. Đội ngũ giáo viên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn”.
Ông Đỗ Hữu Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay, toàn xã có 8 trường bao gồm mầm non, tiểu học, THCS. Những ngày qua, chính quyền xã đã tập trung rà soát cơ sở vật chất (CSVC) các trường lớp để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để bảo đảm môi trường học tập an toàn, khang trang cho học sinh.
Chúng tôi ghé thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Dang, xã biên giới Tây Giang. Thầy Nguyễn Trung Tâm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, nhà trường có tổng cộng 276 học sinh, trong đó có 37 em lớp 1 và 28 em lớp 6, đạt tỷ lệ huy động 100%. Các điểm trường khác tại thôn cũng được bảo đảm CSVC, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Dù nằm ở vị trí xa trung tâm xã, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường đã chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới.
Theo ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, hiện trên địa bàn xã có 9 trường học với 113 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới ngoài việc đảm bảo CSVC, đơn vị chỉ đạo các trường chú trọng vệ sinh, trang trí lớp học, tạo cảnh quan sạch đẹp, thoáng mát; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực sẵn có và sự đồng hành của phụ huynh để chăm lo cho nă học mới.
Không chỉ vùng biên giới Tây Giang mà các xã vùng cao của Đà Nẵng như Trường Tiểu học, THCS, THPT ở các xã Nam Trà My, xã Khâm Đức, xã Trà My;… đã triển khai nâng cấp phòng học, bổ sung bàn ghế, trang thiết bị dạy học, đến vệ sinh khuôn viên, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đội ngũ giáo viên tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày 5/9.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, tất cả cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô Huỳnh Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Liên, xã Ba Động, cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để các em được học tập, vui chơi và sinh hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh ngay từ những ngày đầu năm học”.
Nâng cao chất lượng giáo dục
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025, TP Đà Nẵng có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập với 21.920 lớp và tổng số 670.744 học sinh.
Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành giáo dục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường.
Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng khẳng định: “Năm học 2025 - 2026, toàn ngành tập trung thực hiện đúng trọng tâm hướng dẫn của Bộ GDĐT, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đơn vị sẽ bảo đảm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ giảng dạy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để quan tâm trường học ở các xã miền núi, bảo đảm mọi học sinh được đến lớp, học tập và sinh hoạt thuận lợi”.
Còn theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 923 cơ sở giáo dục với hơn 444.600 học sinh, học viên và hơn 31.800 cán bộ, giáo viên. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, các cấp chính quyền địa phương và Sở GDĐT đã tích cực chăm lo CSVC ngay sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính. Mục tiêu là hoàn thiện CSVC, sân chơi, bãi tập để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức dạy và học.
Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị thực hiện công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT về đáp ứng yêu cầu triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học và tại các cơ sở giáo dục trung học, trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định; các cấp chính quyền địa phương, đơn vị sẽ dựa trên điều kiện từng trường, từng địa phương để giao cho các đại phương, các trường xây dựng kế hoạch các bậc học.
“Ngày 5/9 sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng ở tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Thầy và trò toàn ngành giáo dục Quảng Ngãi đã sẵn sàng bước vào năm học mới với một tâm thế chủ động, tự tin, vững vàng, tiếp tục phấn đấu gặt hái nhiều thành tựu trong năm học mới” - ông Thái nói.