Tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai rộn ràng ngày khai giảng năm học mới
Sáng 5/9, tại các điểm trường miền núi ở Quảng Ngãi và Gia Lai đồng loạt diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 với không khí rộn ràng, sôi động.
Tại tỉnh Gia Lai, ngay từ sáng sớm, giáo viên tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, ở vùng biên giới xã Ia Mơ đã có mặt để đón các em học sinh. Còn các em cũng vô cùng hân hoan, trong trang phục mới để đón chào thầy cô, bạn bè trong ngày tựu trường và chuẩn bị tinh thần cho Lễ khai giảng năm học mới.

Ông Đinh Văn Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Chính quyền và nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phục vụ tốt cho năm học mới. Hiện nay trường có 498 học sinh được chia thành 16 lớp, gồm 12 lớp tiểu học, 4 lớp trung học cơ sở, phần lớn học sinh trong trường chiếm hơn 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số cho nên mọi điều kiện rất khó khăn. Thế nhưng hôm nay các em tề tự đầy đủ để đón chào năm học mới, không chỉ các em mà chúng tôi vô cùng phấn khởi”.
Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết, địa phương là xã biên giới, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn thiếu thốn nhiều, việc đi lại học tập của các cháu học sinh gặp rất nhiều khó khăn, do đó các trường trên địa bàn xã đều có nhu cầu về nội trú, bán trú cho các cháu ở xa. Mọi việc đang được cấp trên giải quyết, còn hiện tại thật đáng mừng khi thầy cô và học trò rất hân hoan trong ngày khai giảng.

Qua trao đổi cho thấy, người dân, phụ huynh, học sinh và các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đồng tình, ủng hộ chính sách miễn học phí cho toàn bộ trẻ mầm non đến học sinh phổ thông ở các cơ sở công lập, bởi nó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục. Người dân coi đây là một bước tiến quan trọng trong việc giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh và mở ra cơ hội học tập công bằng hơn cho học sinh ở các vùng miền.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai, năm học 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Trong khi đó tại tỉnh Quảng Ngãi, không khí khai giảng năm học mới thêm phần đặc biệt và ấm áp khi Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông gắn lễ khai giảng với chương trình gây quỹ nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh nghèo, mồ côi.

Em Nguyễn Thị Mai Nguyệt, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: “Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi nhà trường tổ chức gây quỹ để nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh nghèo, mồ côi. Em cảm thấy rất vui và xúc động, vì nhờ có chương trình này mà nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm, có bữa cơm no để yên tâm học tập”.
Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, nhà trường hiện có 707 học sinh và 46 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm nay, nhà trường dự kiến nấu ăn trưa miễn phí cho 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia và nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua kinh phí để triển khai cho hoạt động chủ yếu do giáo viên đóng góp, bán heo, gà tự nuôi gây quỹ và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.
“Để tiếp tục duy trì hoạt động, nhà trường phát động phong trào ủng hộ ngay trong lễ khai giảng. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là tình cảm quý giá, giúp các em có bữa ăn đầy đủ hơn để yên tâm học tập”, bà Vân cho biết.

Trong khi đó, thầy Huỳnh Văn Long, Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Năm học này, toàn trường có 686 em học sinh THPT, 119 em giáo dục thường xuyên, cán bộ, giáo viên 55 người. Để ngày khai giảng đón các em rộn ràng, vui vẻ, khí thế cho năm học mới, ngoài việc chú trọng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, những ngày qua nhà trường đã cho tổng dọn vệ sinh phòng học sạch sẽ.
Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh hiện có 923 cơ sở giáo dục với hơn 444.600 học sinh, học viên và hơn 31.800 cán bộ, giáo viên. Để đáp ứng lộ trình năm học 2025-2026, 100% các trường tiểu học sẽ triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Đối với cấp THCS và THPT, việc này sẽ tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường”.