Tiếng dân

Trạm bơm chống ngập… bị ngập

Khắc Hạnh 06/09/2025 08:00

Trạm bơm Cầu Ngà có chức năng phòng, chống lũ lụt, úng ngập nhưng lại gây thất vọng cho người dân khi bị nước tràn vào ngay trong ngày đầu tiên Hà Nội hứng chịu đợt mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 5. Hậu quả, hệ thống máy bơm nước tê liệt còn hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh ngập úng nhiều ngày.

Anh bai duoi
Trạm bơm Cầu Ngà bị ngập trong đợt mưa lớn vào ngày 26/8. Ảnh: Q.T.

Từ lâu, Trạm bơm Cầu Ngà do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thuỷ lợi sông Nhuệ quản lý là niềm tự hào của TP Hà Nội khi thực hiện sứ mệnh phòng, chống lụt bão. Chỉ cần trạm vận hành là hàng nghìn hộ dân thuộc 2 phường Tây Mỗ, Xuân Phương cùng nhiều hộ dân khác ở các địa bàn lân cận yên tâm bởi hệ thống máy bơm hoạt động khá hiệu quả.

Thế nhưng, cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đổ vào Hà Nội ngày 26/8 khiến Trạm bơm Cầu Ngà bị ngập ngay trong ngày đầu tiên, toàn bộ máy bơm bị tê liệt. Anh Nguyễn Xuân Thành - Tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương kể lại, mưa to, nước nhanh chóng nhấn chìm đường đi, ùa vào gần 400 hộ gia đình khiến cuộc sống đảo lộn. Người dân hy vọng hệ thống bơm nước của Trạm bơm Cầu Ngà hoạt động, úng lụt sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Nhưng lần này họ hoàn toàn bất ngờ khi hay tin trạm bơm không thể làm việc được do cũng bị ngập.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ, Trạm bơm Cầu Ngà bị ngập nặng nên không thể vận hành được. UBND phường Tây Mỗ đã kiến nghị với UBND TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường nâng công suất tiêu thoát nước tại trạm bơm; nâng bệ, chống ngập cho máy bơm để tiêu thoát nước kịp thời. Về lâu dài có phương án giải quyết triệt để tình trạng úng ngập.

Ngày 14/5/2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục 3.501 hồ, ao, đầm không được san lấp. Theo danh mục hồ, ao, đầm không được phép san lấp, trên địa bàn phường Tây Mỗ có 8 ao, hồ điều hòa, thoát nước gồm: ao Gạo, hồ Mả Bia, hồ Ngòi Chó, ao đình Miêu Nha, ao đình Phú Thứ, hồ Cầu Cốc…

Mặc dù có hệ thống hồ điều hòa, thoát nước, tuy nhiên nhiều năm nay cứ mưa lớn cộng với hệ thống thoát nước ở ngòi Tùng Khê bị nhiều công trình xây dựng đua ra giữa ngòi dẫn tới việc nước không thoát kịp, dâng lên mặt đường, xâm nhập vào nhà dân. Trận mưa ngày 26/8 vừa qua cũng không có ngoại lệ. Còn hồ Cầu Cốc có diện tích lên tới 25.322m2, chức năng chính là tiêu thoát nước nhưng từ lâu đã bị thu hẹp bởi nạn lấn chiếm hồ. Ngay trong tháng 7/2025, UBND phường Tây Mỗ ban hành Thông báo yêu cầu chủ đầu tư các công trình lấn chiếm mặt nước, lòng hồ, vi phạm Luật Đất đai, trong đó có 2 công trình tại ngõ 324/2/15, đường Hữu Hưng (phần cuối ngõ giáp hồ Cầu Cốc) tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay, các công trình này vẫn tồn tại.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Đại đoàn kết, nhiều người dân kiến nghị cần làm rõ công tác phòng, chống lụt bão của lãnh đạo và nhân viên Trạm bơm Cầu Ngà. Năm ngoái, cơn bão Yagi kéo dài nhiều ngày với lượng nước lớn đe doạ hệ thống sông Cầu Ngà nhưng trạm bơm vẫn hoạt động, chỉ cần vận hành vài giờ là nước rút. Yếu tố quyết định đến việc trạm vẫn vận hành tốt là do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đóng quân cạnh trạm đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ ra đắp bao cát ngăn nước sông xâm nhập trạm.

Năm nay, mặc dù UBND TP Hà Nội cảnh báo sớm sự nguy hiểm của cơn bão số 5, Trạm bơm Cầu Ngà cũng nằm trong danh sách các đơn vị trực tiếp tham gia phòng, chống bão nhưng đã có dấu hiệu chủ quan, không tiến hành thiết lập hệ thống bao cát ngăn nước, máy bơm chống ngập dẫn tới việc nước sông tràn vào trạm làm tê liệt toàn bộ máy bơm khiến hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh ngập lụt.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, sở đang rà soát lại toàn bộ hệ thống các trạm bơm. Tới đây, với việc vận hành Trạm bơm Liên Mạc sẽ giúp công tác xử lý úng, ngập của thành phố tốt hơn. Kịch bản xử lý tình huống nếu như Trạm bơm Cầu Ngà phải hứng chịu một trận mưa lớn tương tự trận mưa ngày 26/8 thì Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vẫn chưa có phương án cụ thể.

Khắc Hạnh