Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Chiều 9/9 tại Nhà Quốc hội, Đảng uỷ Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển”.
Phát biểu tại hội thảo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, ngay sau khi đất nước giành được độc lập, trong muôn vàn khó khăn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là dấu mốc rất quan trọng, đặt nền móng cho thể chế dân chủ ở nước ta. Lần đầu tiên nước ta có cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt cho toàn thể nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.
Theo Thường trực Ban Bí thư, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Quốc hội đã góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ, củng cố vững chắc nền độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Trong suốt quá trình hoạt động từ khóa 1 đến khóa 15, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013, và đã ban hành 567 luật cùng hàng nghìn nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 236 pháp lệnh, đồng thời hoạt động lập pháp đã cơ bản bao quát đầy đủ các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội.
Đây là những kết quả rất ấn tượng, thể hiện trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm cao của người đại biểu nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, đảm bảo việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
“Trong suốt 80 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng các thể chế, cùng các thiết chế khác của hệ thống chính trị, kế thừa và phát huy vai trò trí tuệ tập thể, sáng tạo, chủ động, trách nhiệm cao, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước với các quyết sách rất kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Công tác đối ngoại của Quốc hội ngày càng chủ động, hiệu quả, trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, thúc đẩy hội nhập sâu rộng và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và tiến bộ toàn cầu”, ông Trần Cẩm Tú nói.
Cũng theo ông Trần Cẩm Tú, sự ra đời của Quốc hội là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, không ngừng không nghỉ của nhân dân ta. Trong quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội là kết tinh của đường lối đúng đắn, sự kết hợp nhuần nhuyễn tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng ý nguyện của nhân dân và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy dân chủ, đề cao nguyên tắc pháp quyền và thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Cùng thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục có sự kế thừa và đổi mới, từ một Quốc hội thời chiến đến thời kỳ thống nhất, xây dựng đất nước và thời kỳ đổi mới, hôm nay là Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới. Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, kế thừa truyền thống quý báu, đồng thời sáng tạo, thích ứng với yêu cầu hội nhập, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ chiến lược phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.