Xã Linh Sơn - Thanh Hóa: Phương án nào cho 27 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm?
Trước nguy cơ hơn 100m3 đất, đá trên đồi Phòng Không có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào, xã Linh Sơn (Thanh Hóa) đã phải di dời khẩn cấp 16/27 hộ dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, phương án nào để xử lý triệt để sạt lở, giúp bà con nhân dân trở lại sinh sống ổn định lại đang là câu hỏi khó, khiến chính quyền địa phương hết sức lúng túng.
Theo tìm hiểu của PV, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 vừa qua, gây mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn xuất hiện một vết nứt lớn kèm theo sạt trượt với chiều dài khoảng 280m, chiều rộng khoảng 0,4m, chiều cao khoảng 40m, đất đá dưới chân đồi đã sạt lở vào khu dân cư. Nguy hiểm hơn, tình hình sạt lở tại đây ngày càng có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường khi đồi đất đã ngậm no nước, cây cổ thụ phía trên không còn để giữ đất khi có mưa lớn. Khu vực trường mầm non và 27 hộ dân sinh sống dưới chân đồi bị vùi lấp bất cứ lúc nào là điều có thể nhìn thấy… Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân/54 nhân khẩu (trong vùng dặc biệt nguy hiểm) đến nơi an toàn.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Lê Xuân Cường - một người dân trú tại khu 1, Nguyễn Trãi cho biết, ngay sau khi xuất hiện vết nứt và có nguy cơ sạt lở khu đồi phía sau nhà, chính quyền đã kịp thời di tản 16 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hộ đều được bố trí ở ghép với bà con nhân dân trong thôn, số ít được bố trí tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện (cũ). Trong mấy ngày qua, trời đã có nắng, gia đình ông cùng các hộ dân đã được phép trở về dọn dẹp và thu vén lại tài sản, đưa đến nơi an toàn.
“Nhìn những ngôi nhà được xây dựng từ sự tích cóp cả đời đang nằm trong vùng nguy hiểm, chúng tôi rất lo lắng và xót xa. Chỉ mong sao nhà nước sớm có phương án xử lý sạt lở để người dân quay lại sinh sống và làm ăn. Cứ luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm lo lắng, chúng tôi không thiết làm gì nữa” – ông Cường lo lắng nói.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn để tìm phương án khắc phục.
Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Linh Sơn, triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất. Lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.
Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở; cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải di dời.
Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Linh Sơn cho biết, ngay khi nắm được tình hình, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân di dời người, tài sản tới nơi ở an toàn, hạn chế ít nhất sự xáo trộn về cuộc sống, nhất là các cháu bước vào năm học mới. Đồng thời, tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Linh Sơn. Các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Linh Sơn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng quy định với thời gian nhanh nhất.
“Đối với 16 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp, hiện nay chúng tôi đã cho phép về nhà để dọn dẹp, thu vén lại tài sản nhưng nghiêm cấm ở lại qua đêm để tránh rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh đó, để giảm tải lượng đất đá đang dồn xuống khu dân cư, UBND xã đã cử lực lượng đem dụng cụ lên dọn dẹp cây cối gãy đổ, phát quang cây bụi, trước khi có phương án cụ thể. Theo tính toán sơ bộ, để xử lý được điểm sạt lở mang tính lâu dài, bền vững tại đồi Phòng Không phải tiêu tốn từ 30 - 35 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn và quá sức đối với một xã miền núi như Linh Sơn. Hiện nay, chúng tôi đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, hi vọng dự án sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới” – ông Sơn bày tỏ.