Nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội
Mặc dù UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Quốc Oai, xã Quốc Oai có trách nhiệm phá dỡ các công trình vi phạm; giao các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc cùng địa phương giám sát nhưng đến giờ vi phạm vẫn tồn tại.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Quốc Oai có trách nhiệm tự phá dỡ các công trình tạm tại lô đất ký hiệu CX-1 vì xây dựng sai thiết kế ban đầu để trả lại chức năng đất cây xanh như quy hoạch đã được phê duyệt.
.jpg)
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Hà Nội Nguyễn Minh Tấn, quá trình tiến hành thanh tra đã phát hiện Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị Quốc Oai đã tự ý thay đổi thiết kế, biến ô quy hoạch CX-1, diện tích 9.384m2 đất vốn có chức năng làm vườn hoa để tiến hành xây dựng nhiều công trình.
Đối chiếu quy hoạch, dự án có hạng mục công trình thể dục thể thao được phép xây 1 tầng, diện tích xây dựng không quá 492m2. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý xây dựng công trình gồm: Nhà 2 tầng diện tích khoảng 492m2 sử dụng làm văn phòng Ban quản lý dự án và một phần sử dụng làm nhà hàng kinh doanh ăn uống, 1 bể bơi diện tích khoảng 300m2, 1 sân thể thao (bóng đá, tennis) diện tích khoảng 2.000m2, diện tích còn lại là sân, đường đi và cây xanh cảnh quan. Như vậy, chủ đầu tư đã xây dựng không đúng với diện tích và quy mô công trình theo quy hoạch và dự án đầu tư được duyệt.
Về phía Sở NNMT Hà Nội đã có kiến nghị với lãnh đạo thành phố yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O có trách nhiệm chủ động khắc phục các vi phạm trên.
Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo: “Chủ đầu tư có trách nhiệm tự phá dỡ các công trình tạm tại lô đất ký hiệu CX-1 (sau khi đưa toàn bộ các công trình của dự án vào sử dụng, khai thác theo quy định) để xây dựng các công trình, hạng mục công trình theo đúng quy hoạch được duyệt; Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư bàn giao toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống công trình giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện và điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, bãi đỗ xe, các hạng mục công trình tại ô đất cây xanh - thể dục thể thao (ô đất ký hiệu CX-1, CX-2, CX-3)...) cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.
UBND thành phố đề nghị các Sở: NNMT, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc… theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành tiến hành kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, anh Vũ Minh Đức cùng nhiều cư dân sinh sống tại Khu đô thị Quốc Oai cho biết, dự án bị Sở NNMT chỉ rõ sai phạm, UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo xử lý nhưng đến giờ các công trình bắt buộc phải tháo dỡ vẫn được chủ đầu tư để nguyên đó, tiếp tục hoạt động kinh doanh, điều hành... Chính vì chủ đầu tư chưa tuân thủ chỉ đạo của thành phố dẫn đến hậu quả vẫn còn tới 75 nhà liền kề và biệt thự của cư dân chưa thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Bá Nguyên, việc tồn tại công trình xây dựng cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 500m2 tại ô đất cây xanh thể dục thể thao ký hiệu CX-1 là không phù hợp về chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch theo Quy hoạch. Về phía Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản gửi tới Sở NNMT và UBND TP Hà Nội đề nghị xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại ô đất nêu trên theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố.