Giáo dục

Tiền điều hòa có nằm trong khoản thu đầu năm học 2025-2026?

Nguyễn Hoài 11/09/2025 16:22

Tiền điều hòa không phải là một khoản thu bắt buộc, nhưng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của học sinh, nếu được phụ huynh đồng thuận thì việc thu góp để trang trải chi phí liên quan là có thể.

Năm học mới bắt đầu, vấn đề các khoản đóng góp đầu năm như tiền mua điều hòa tiếp tục làm nóng dư luận xã hội trước thông tin phản ánh về việc Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) ép phụ huynh mua điều hòa.

Theo quy định, từ năm học 2025-2026, học phí và tiền học thêm là 2 khoản nhà trường không được phép thu của học sinh.

Toàn thể cán bộ, giáo viên và gần 1.000 học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm hân hoan khai giảng năm học mới 2025-2026.
Học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Hoài

Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026.

Như vậy, từ tháng 9 năm nay, phụ huynh sẽ không còn phải đóng học phí cho con em.

Ngoài ra, theo quy định mới về dạy thêm, học thêm tại Thông tư 29 của Bộ GDĐT, tất cả các trường học trên toàn quốc sẽ không được tổ chức học thêm với học sinh nằm ngoài 3 nhóm đối tượng: học sinh yếu kém, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp.

Đồng thời, các trường không được phép thu tiền học thêm của học sinh, phụ huynh.

Tuy nhiên, ngoài học phí, các cơ sở giáo dục được phép thu các khoản thu: Đồng phục; bảo hiểm y tế và các khoản thu khác.

Các khoản thu khác sẽ theo thỏa thuận với nhà trường hoặc theo nghị quyết HĐND địa phương, như: tiền ăn, chăm sóc bán trú, quỹ lớp, học phẩm mầm non, nước uống… Những khoản này phụ thuộc nhu cầu thực tế của học sinh.

Tiền điều hòa không phải là một khoản thu bắt buộc, nhưng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của học sinh, nếu được phụ huynh đồng thuận thì việc thu góp để trang trải chi phí liên quan là có thể.

Liên quan tới thông tin phản ánh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt ép phụ huynh mua điều hòa, ngày 11/9, nhà trường đã có thông tin phản hồi và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Phía nhà trường cho biết, đầu năm học, cá nhân phụ huynh học sinh của 3 lớp là 5A2, 5A4 và 5A5 làm đơn đề nghị nhà trường xin tự nguyện lắp thêm 1 điều hòa trong lớp học để phục vụ các hoạt động của học sinh những ngày nắng nóng, do điều hòa hiện có đã quá cũ, không đủ công suất làm mát.

Ban giám hiệu nhà trường đồng ý cho phụ huynh học sinh lắp điều hòa với tinh thần tự nguyện và lưu ý tuyệt đối không được kêu gọi phụ huynh ủng hộ, không chia tiền cào bằng, không ép buộc phụ huynh trong lớp phải đóng góp…

Nhà trường khẳng định, không có chủ trương yêu cầu phụ huynh học sinh xã hội hóa hay thu bất kỳ một khoản thu nào của phụ huynh về cơ sở vật chất.

Sau khi có thông tin phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm và cá nhân học sinh đề nghị được lắp điều hòa của 3 lớp nói trên để xác minh.

Tất cả phụ huynh đều phản hồi việc lắp điều hòa là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện ép buộc.

Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cá nhân phụ huynh học sinh đứng ra xin tự nguyện lắp điều hòa mà thu tiền phải trả lại khoản tiền đã thu của những phụ huynh đã đóng góp trong lớp do đã không thực hiện đúng như trong đơn.

Nguyễn Hoài