Chọn học nghề để lập nghiệp
Giờ đây, ngày càng nhiều người chọn trường cao đẳng với lối đi riêng. Ưu điểm của hệ đào tạo này là thời gian học ngắn, học phí thấp, thực hành nhiều, người học sớm tốt nghiệp, ra trường có việc làm ngay.
Tín hiệu vui với giáo dục nghề nghiệp
Năm học 2025-2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có 4.500 tân sinh viên nhập học. Nhiều chương trình đào tạo của nhà trường đã được khẳng định về chất lượng như ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ nhiệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô. 4 ngành này có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET - một trong những kiểm định khó nhất. TS Lê Đình Kha - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng gắn chặt thực hành với nhu cầu doanh nghiệp.

Tại Trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội (HHT), tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3.000 tân sinh viên nhập học. Đại diện nhà trường cho biết, năm nay trường tuyển sinh 45 ngành nghề cho 8 loại hình đào tạo; trải rộng từ công nghệ kỹ thuật, cơ khí – ô tô, điện – điện tử, công nghệ thông tin đến du lịch, ngoại ngữ, thương mại điện tử và chăm sóc sắc đẹp. Đặc biệt, những ngành học mới liên tục được bổ sung để đáp ứng xu hướng chuyển dịch nhân lực và sự phát triển của nền kinh tế số. Với triết lý “mỗi bài học – một sản phẩm”, HHT hướng tới mô hình đào tạo thực hành chiếm 70–80%, giúp sinh viên “học đến đâu, làm được đến đó”.
Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn thông tin gần 1.000 tân sinh viên đã chính thức bước vào năm học mới. Đồng thời, trường vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 15/9/2025 với phương thức xét học bạ linh hoạt.
Theo TS Nguyễn Thị Thu Dung - Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình, hiện có gần 800 tân sinh viên đã nhập học ở các ngành mũi nhọn như CĐ Điều dưỡng, Dược, Y sĩ, Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng, Hộ sinh…. Với nhiều cập nhật về chương trình, đổi mới về phương pháp giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất, nhà trường tin tưởng năm học 2025- 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đột phá, tiếp tục lan tỏa thương hiệu, mang đến cho xã hội niềm tin yêu về chăm sóc sức khỏe cũng như đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực y tế nước nhà.
Lựa chọn vì tương lai
Trong bối cảnh thị trường việc làm hiện nay chú trọng không phải là bằng cấp mà là kiến thức, kỹ năng thực có của người lao động thì việc lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS, THPT của nhiều học sinh là điều có thể lý giải. Đặc biệt, với những em có định hướng nghề rõ ràng để bước vào thị trường lao động sớm, có thu nhập sớm và kỹ năng thực dụng hơn là một quyết định đã được nghiên cứu kỹ.
Đạt 26 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em Trần Văn Vinh - tân sinh viên HHT bắt đầu theo học ngành Cắt gọt kim loại (Khoa Cơ khí). Vinh chia sẻ em muốn được làm việc sớm, muốn học những gì gắn trực tiếp với thực tiễn sản xuất, muốn có kỹ năng nghề giỏi và tạo ra những sản phẩm cơ khí chính xác mà mình tự hào. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều sinh viên ngày nay khi chủ động chọn học trường nghề thay vì quan niệm truyền thống phải học đại học mới thành công như nhiều năm trước đây.
Thực tế, các trường nghề hiện nay cũng chủ động đổi mới mạnh mẽ cả về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy để đáp ứng sát nhất nhu cầu thị trường lao động. Trong số đó, cam kết về việc 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của một số trường cao đẳng đã đem lại niềm tin cho người học rằng đó chắc chắn là sự lựa chọn xứng đáng. Đại diện HHT cho biết, để thực hiện cam kết này, trường duy trì mạng lưới hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ các tập đoàn lớn như Daikin, Samsung, Vingroup, Hitachi Systems, đến các công ty liên doanh đến từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Không chỉ tuyển dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp còn tham gia vào quá trình tuyển sinh theo hình thức “đặt hàng”, tài trợ học phí, chi trả phụ cấp thực tập và đào tạo theo yêu cầu tuyển dụng riêng. Chính vì vậy, nhiều ngành tại HHT ghi nhận 100% sinh viên có việc làm ngay trong kỳ thực tập.
Tương tự, ông Nguyễn Thái Việt - Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ chia sẻ, nhà trường đã và đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong đào tạo theo đơn đặt hàng. Doanh nghiệp trực tiếp cấp học bổng toàn phần, miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền ăn, dụng cụ học tập và chỗ ở ký túc xá miễn phí cho sinh viên tham gia chương trình. Đi thực tập được trả lương với nhiều sinh viên CĐ không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, điều thu hút sinh viên nhất có lẽ vẫn là cơ hội việc làm sau khi ra trường.
Ông Trần Phương - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao (TPHCM) cho biết, năm học này trường sẽ phát triển chương trình đào tạo theo định hướng mô hình “kép”, liên kết doanh nghiệp ngay từ khâu thiết kế chương trình đến giảng dạy, thực tập và tuyển dụng. Hiện nay, tỷ lệ người học có việc làm của trường đúng ngành sau tốt nghiệp duy trì ở mức trên 90%, phần lớn nhờ mô hình gắn kết nhà trường - doanh nghiệp, tuyển sinh theo đơn đặt hàng doanh nghiệp.