Hungary nới lỏng quy tắc nhập cảnh đối với người nước ngoài để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhằm kích cầu du lịch và thu hút du khách quốc tế, Chính phủ Hungary vừa mới ban hành một nghị định mới cho phép nới lỏng đáng kể các hạn chế nhập cảnh đối với công dân ngoài EU bằng đường không.

Theo đó, kể từ ngày 7/8, để nhập cảnh vào Hungary, những người đến từ các quốc gia ngoài EU sẽ chỉ cần có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hungary.

Các khu vực bên ngoài EU bao gồm: Các quốc gia thành viên của EU hoặc các quốc gia ứng cử viên cho tư cách thành viên của EU; các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); các nước thành viên của NATO; Liên bang Nga; các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất; Bahrain; Các quốc gia thành viên của Hội đồng hợp tác của các quốc gia nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ; các nước được quy định trong nghị định dựa trên thỏa thuận của Bộ Ngoại giao và Bộ công An.

Ngoài ra, nghị định mới cũng cho phép người nước ngoài đến Hungary có thể đến thăm các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và các điểm tham quan du lịch mà không cần giấy chứng nhận bắt buộc trước đó.

Cho đến nay, công dân đến từ các quốc gia ngoài EU nếu không có các giấy tờ bắt buộc như chứng chỉ Covid kỹ thuật số của EU, giấy chứng nhận miễn trừ của Hungary hoặc của quốc gia có thỏa thuận song phương với Hungary sẽ không thể nhập cảnh vào Hungary. 

Hiện, Hungary được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất ở châu Âu và đây là yếu tố giúp cho ngành du lịch nước này phục hồi nhanh chóng. Theo số liệu của ngành du lịch Hungary, số khách quốc tế đã tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Hungary phản đối EU bất chấp kết quả trưng cầu ý dân
Chính phủ Hungary phản đối EU bất chấp kết quả trưng cầu ý dân

VOV.VN - Dù cuộc trưng cầu ý dân không có hiệu lực nhưng Thủ tướng Hungary tiếp tục phản kháng mạnh mẽ việc tiếp nhận người tị nạn theo phân bổ của EU.

Chính phủ Hungary phản đối EU bất chấp kết quả trưng cầu ý dân

Chính phủ Hungary phản đối EU bất chấp kết quả trưng cầu ý dân

VOV.VN - Dù cuộc trưng cầu ý dân không có hiệu lực nhưng Thủ tướng Hungary tiếp tục phản kháng mạnh mẽ việc tiếp nhận người tị nạn theo phân bổ của EU.

Văn phòng công tố điều tra vụ chính phủ Hungary sử dụng phần mềm theo dõi Pegasus
Văn phòng công tố điều tra vụ chính phủ Hungary sử dụng phần mềm theo dõi Pegasus

VOV.VN - Văn phòng tổng công tố Hungary đang mở cuộc điều tra về các cáo buộc sau khi có một báo cáo thông tin chính phủ của thủ tướng Viktor Orban theo dõi các phương tiện truyền thông nước này bằng cách sử dụng công nghệ giám sát của Israel.

Văn phòng công tố điều tra vụ chính phủ Hungary sử dụng phần mềm theo dõi Pegasus

Văn phòng công tố điều tra vụ chính phủ Hungary sử dụng phần mềm theo dõi Pegasus

VOV.VN - Văn phòng tổng công tố Hungary đang mở cuộc điều tra về các cáo buộc sau khi có một báo cáo thông tin chính phủ của thủ tướng Viktor Orban theo dõi các phương tiện truyền thông nước này bằng cách sử dụng công nghệ giám sát của Israel.

Hungary là quốc gia châu Âu đầu tiên tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19
Hungary là quốc gia châu Âu đầu tiên tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Để ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hungary đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tthực hiện tiêm mũi vaccine thứ ba cho người dân.

Hungary là quốc gia châu Âu đầu tiên tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19

Hungary là quốc gia châu Âu đầu tiên tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Để ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hungary đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tthực hiện tiêm mũi vaccine thứ ba cho người dân.