TPHCM: 16 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc Anh

(Dân trí) - Tại TPHCM, trong số 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có 16 hồ sơ tự ứng cử; có 8 người tự ứng cử cả 2 cấp, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.

Theo Tiểu ban nhân sự Ủy ban bầu cử TPHCM, công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM khóa X đã khép lại vào 17h chiều 14/3.

TPHCM: 16 người nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp của Ủy ban bầu cử TPHCM.

Trong thời gian nhận hồ sơ (từ ngày 22/2 đến 14/3), Ủy ban bầu cử TPHCM nhận được 227 hồ sơ, trong đó có 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.

Đáng chú ý, có 16 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội; 13 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND TP; có 8 người tự ứng cử cả 2 cấp, tức tự ứng cử đại biểu Quốc hội và cả đại biểu HĐND TP.

Theo kế hoạch, ngày 15-16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

Ngày 18/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.

TPHCM sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử và 95 đại biểu HĐND TP tại 32 đơn vị bầu cử.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội