logo

eMagazine

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ
Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

Nếu trước đây, việc triển khai các phong trào, cuộc vận động còn thiếu đồng bộ, dẫn đến hiệu quả chưa cao và chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thì nay, khi có sự điều phối tập trung của Mặt trận, các chương trình hành động được thiết kế theo hướng liên thông, bổ trợ lẫn nhau để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo và triển khai từ Trung ương đến cơ sở, phát huy tối đa vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc tập hợp, điều hòa và phân bổ các nguồn lực xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhận định: Việc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cho  hoạt động của MTTQ Việt Nam hiệu quả hơn, rộng lớn hơn. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua thành công của sự kiện A80- kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

“Khối MTTQ Việt Nam tham gia sự kiện A80 với khí thế hào hùng, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, sức mạnh tập hợp và tinh thần đại đoàn kết” – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh và cho biết thêm, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng là một minh chứng cho sự hiệu quả của mô hình tổ chức hoạt động mới của Mặt trận.

“Việc rút ngắn thời gian kỳ bầu cử lần này so với các nhiệm kỳ trước đặt ra phép thử đáng kể đối với hệ thống MTTQ Việt Nam trong bối cảnh vận hành mô hình mới. Khó khăn, thách thức gia tăng khi nhiều cán bộ còn thiếu kinh nghiệm, nhất là ở những lĩnh vực như công tác bầu cử. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn đó, kết quả sau 3 vòng hiệp thương đã cho thấy tinh thần thống nhất rất cao” – Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hà Thị Nga chia sẻ.  

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

Cũng theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga, mô hình tổ chức hoạt động mới đặc biệt mang lại hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình vừa qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động phong trào ủng hộ nhân dân Cuba, với mục tiêu đặt ra là 65 tỷ đồng, nhưng khi đồng chí Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự lễ phát động và trực tiếp ra lời kêu gọi đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Và với sự chung tay của cả hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, số tiền vận động được đã vượt xa mục tiêu ban đầu, đạt tới trên 600 tỷ đồng ủng hộ người dân Cuba.

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

Nhờ mô hình tổ chức mới, khi Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; tất cả cùng vào cuộc để chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân trong những thời khắc khó khăn nhất. Sự vào cuộc đồng bộ, từ công tác vận động, tiếp nhận đến phân bổ nguồn lực ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng bão lũ, hàng nghìn tỷ đồng đã được trao đến người dân, giúp bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

“Nếu không vận hành theo mô hình mới MTTQ Việt Nam sẽ khó có thể hoàn thành hết được khối lượng công việc lớn trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong một năm mà có rất nhiều biến động về biến đổi khí hậu, những trận bão lũ thiên tai chưa từng có trong lịch sử” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

Thực tế cho thấy, hiện nay, khi một dự luật hay chính sách được đưa ra để tham vấn phản biện, sẽ nhận được ý kiến đa chiều: ý kiến của người lao động (Công đoàn), ý kiến của giới trẻ (Đoàn Thanh niên), ý kiến chuyên môn (các Hội chuyên ngành)... Sự hợp lực này tạo ra những tiếng nói phản biện có trọng lượng, giúp cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách sát thực tế, sát với đời sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ghi nhận từ cơ sở cho thấy, trong quá trình triển khai thực hiện theo mô hình mới, một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc. Một bộ phận cán bộ còn lúng túng trong thích ứng với vị trí mới; điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực ở cơ sở có nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ...

Về vấn đề này, theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga, vì là mô hình tổ chức hoạt động mới, chưa từng có tiền lệ cho nên các cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong giai đoạn đầu triển khai. Bên cạnh đó, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chưa chặt chẽ. Mô hình mới nhưng tư duy và cách làm chưa mới. Quá trình vận hành có những nội dung công việc ở một số thời điểm còn chưa ăn khớp, chưa nhuần nhuyễn và hiệu quả chưa cao...Từ đó dẫn đến những áp lực trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

“Những điều mới mang tính cách mạng thì không thể suôn sẻ ngay được mà phải có một khoảng thời gian tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều khẳng định là đây là cuộc cách mạng, cho nên chúng ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. MTTQ Việt Nam tiếp tục rút kinh nghiệm với tinh thần cầu thị” – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh và cho biết, mục tiêu cuối cùng của mô hình tổ chức mới là sự hiệu quả trong triển khai công việc, để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nhìn ở góc độ khác, cũng có thể nói rằng, đây chính là “phép thử” để rà soát lại quy chế làm việc, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng cá nhân, từ đó từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đáp ứng tốt hợp công việc trong giai đoạn tới.

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

Cùng với đó hiện công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ của các tổ chức chính trị- xã hội, các hội, quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng đang được tăng cường. Tại các buổi tập huấn, những băn khoăn, vướng mắc đều được chia sẻ và giải đáp thấu đáo để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở đang dần được nhận diện đầy đủ và từng bước tháo gỡ. Vấn đề cốt lõi là mỗi đơn vị, cá nhân cần tiếp tục linh hoạt, sáng tạo hơn trong tổ chức thực hiện. Nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Mặt trận thì vai trò của người cán bộ Mặt trận càng trở nên quan trọng. Mỗi người phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chủ động ứng dụng chuyển đổi số để thích ứng và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài cuối: Biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động mạnh mẽ

Thực hiện: Việt Hà – Tiến Đạt

Trình bày: Quang Hùng