

Tại xóm 18, xã Đồng Hỷ, câu chuyện vươn lên của ông Vũ Trí Long là một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của đồng vốn chính sách.
Năm 2002, gia đình ông Long thuộc diện hộ nghèo. Khi ấy, nguồn lực sản xuất gần như không có, nhưng với mong muốn thay đổi cuộc sống, ông mạnh dạn vay 3 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua một cặp bò.
Khoản vốn trở thành điểm khởi đầu cho hành trình thoát nghèo của gia đình. Sau một năm, gia đình ông đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Từ chăn nuôi bò, ông tiếp tục mở rộng sản xuất. Đến năm 2007, đàn bò của gia đình có thời điểm đạt giá trị khoảng hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do thị trường biến động, giá bò giảm mạnh khiến gia đình thua lỗ.
Không chấp nhận thất bại, ông Long tiếp tục tìm hướng sản xuất mới. Năm 2009, gia đình chuyển sang nuôi lợn rừng. Một năm sau, từ thông tin tìm hiểu về hươu sao do người em ở Bắc Ninh chia sẻ, ông quyết định thử sức với mô hình mới. Năm 2011, ông vay mượn thêm từ người thân, hàng xóm, đầu tư 60 triệu đồng mua 2 con hươu sao cái và 1 con hươu sao đực từ Thanh Hóa đưa về nuôi.
“Lúc đầu nuôi chưa có kinh nghiệm tôi nghĩ chỉ nuôi thử và không dám mở rộng quy mô nhưng sau 1,2 năm nuôi dần thấy hiệu quả. Cộng thêm được sự tư vấn, khích lệ từ cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Đồng Hỷ tôi tiếp tục vay 100 triệu đồng để mở rộng chuồng trại. Đến nay tôi đã duy trì 70-80 con hươu bố mẹ tại 2 khu chuồng, doanh thu từ mô hình đạt khoảng 600-700 triệu đồng/năm”, ông Long chia sẻ.

Cũng theo ông Long mô hình nuôi hươu của ông nuôi theo hướng tự nhiên nói không tăng trọng. Chính vì vậy, sản phẩm nhung làm ra không đủ cung cấp dù giá khá cao từ 2 đến 2,5 triệu đồng/lạng nhung.
Từ một hộ nghèo, đến nay gia đình ông đã có điều kiện tích lũy, mua thêm khoảng 5 ha đất để phát triển sản xuất.Không chỉ tự vươn lên, ông Long còn trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với khoảng 30 hội viên, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất và hỗ trợ các hộ khác cùng phát triển.
Nếu câu chuyện của ông Long là hành trình từ nguồn vốn vay đến mô hình sản xuất quy mô lớn, thì trường hợp chị Mai Thị Vân xóm 18, xã Đồng Hỷ cho thấy tín dụng chính sách có thể giúp một hộ nghèo từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định.
Vốn là hộ nghèo lâu năm ở xã chị không dám mơ có một ngày được thoát nghèo. Thế nhưng trong một cuộc trò chuyện với cán bộ của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Đồng Hỷ chị đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Từ nguồn vốn vay chị đã cải tạo đất, phát triển diện tích trồng chè. Hiện mỗi tháng, đồi chè cho sản lượng khoảng 1 tạ chè khô, với doanh thu khoảng 20 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn khoảng 10 triệu đồng/tháng từ cây chè. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định này gia đình chị đã thoát nghèo và xây được ngôi nhà khá khang trang.
Chị Vân cũng cho biết, ngoài nguồn vốn người dân còn được Hội Nông dân hỗ trợ tiếp cận kiến thức. Chị từng tham gia lớp học nghề may do Hội tổ chức để có thêm kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm và thu nhập.Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý khoản vay giúp người vay thuận tiện hơn trong theo dõi dư nợ, các khoản thanh toán, hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Từ những thay đổi cụ thể trong cuộc sống của người vay có thể thấy, tín dụng chính sách đang từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần về vốn sang hỗ trợ người dân xây dựng sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.
Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng số vốn giải ngân hay số hộ được vay. Giá trị quan trọng hơn nằm ở khả năng biến nguồn vốn thành sinh kế, thu nhập và tài sản của người dân.
Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Hỷ, đến ngày 31/8/2026, tổng nguồn vốn đạt 761,785 tỷ đồng, tăng 49,806 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương tốc độ tăng trưởng 7%.
Theo bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Hỷ, từ nguồn lực này, dòng vốn tín dụng chính sách tiếp tục được đưa đến các hộ và các đối tượng chính sách khác. Riêng trong tháng 8/2026, doanh số cho vay đạt 5,085 tỷ đồng, với 80 lượt hộ được vay vốn.Lũy kế 8 tháng, doanh số cho vay đạt 159,679 tỷ đồng, với 1.834 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn.Đáng chú ý, doanh số thu nợ từ đầu năm đạt 110,068 tỷ đồng, bằng 68,93% doanh số cho vay. Việc thu hồi vốn đúng hạn giúp nguồn vốn tiếp tục quay vòng, tạo điều kiện cho các hộ vay có nhu cầu đủ điều kiện được tiếp cận vốn.
Từ thực tế ở Đồng Hỷ có thể thấy, tín dụng chính sách đang chuyển dần từ hỗ trợ vốn đơn thuần sang hỗ trợ người dân xây dựng sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.

Một khoản vay có thể giúp người dân bắt đầu sản xuất, nhưng để sinh kế phát triển bền vững, nguồn vốn cần được đặt trong một chuỗi hỗ trợ rộng hơn: tư vấn sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm, kết nối thị trường và hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả.
Đây cũng là định hướng được đặt ra trong hoạt động tín dụng chính sách tại Thái Nguyên: vốn phải đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả và thực sự trở thành điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên. Ở quy mô toàn tỉnh Thái Nguyên, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 10.064 tỷ đồng, với trên 164 nghìn khách hàng còn dư nợ.
Từ đầu năm, gần 8.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; gần 6.000 người lao động được vay vốn tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Hiệu quả nguồn vốn được thể hiện rõ qua nhiều mô hình sản xuất. Điển hình, ông Bàn Phụ Kinh ở xã Nghiên Loan vay 100 triệu đồng trồng rừng và chăn nuôi, hiện có khoảng 5 ha rừng mỡ và 30 con lợn; ông Vi Văn Hải ở xã Trại Cau vay 200 triệu đồng chăn nuôi dê, hiện có khoảng 100 con.

Theo ông Hoàng Văn Hậu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Theo ông Hậu, một khoản vay có thể giúp người dân vượt qua thiếu hụt vốn trước mắt. Nhưng để thoát nghèo bền vững, người vay phải biến nguồn vốn thành sinh kế có khả năng tạo thu nhập ổn định.

Đây cũng là điểm cốt lõi trong cách nhìn về hiệu quả tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là giải ngân vốn mà quan trọng hơn là vốn phải tạo ra việc làm, thu nhập và sinh kế ổn định cho người dân.” Ông Hoàng Văn Hậu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định đồng thời cho biết, những tháng cuối năm, nguồn vốn tiếp tục được ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và người lao động vay vốn tạo việc làm. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả từng đồng vốn, vừa bảo đảm an sinh, vừa tạo sinh kế lâu dài.
