
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, thành phố Cần Thơ đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân.
Nổi bật trong đó là mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” tại xã Phong Điền và mô hình “Vườn ổi an sinh - Tham gia BHXH tự nguyện” tại xã An Thạnh.Những mô hình hiệu quả này cũng là một trong những điểm sáng góp phần giúp BHXH thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tại xã Phong Điền, mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng phụ nữ nông thôn. Xuất phát từ thực tế nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn trong việc tham gia BHYT đầy đủ cho các thành viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng mô hình dựa trên tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau góp vốn để hỗ trợ hội viên mua thẻ BHYT.
Những ngày đầu triển khai mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” tại xã Phong Điền, không ít người còn băn khoăn liệu việc góp vốn nhỏ lẻ có thể duy trì lâu dài hay không. Thế nhưng, sau thời gian đi vào hoạt động, mô hình đã chứng minh hiệu quả bằng những kết quả thiết thực và sự đồng thuận ngày càng cao của người dân. Hiện nay, hai tổ “Hùn vốn tham gia BHYT” tại ấp Tân Hòa và ấp Nhơn Lộc 1 thu hút 45 hội viên tham gia thường xuyên. Mỗi tháng, các thành viên đóng góp 200.000 đồng/người để tạo nguồn quỹ hỗ trợ mua BHYT cho hội viên và người thân hội viên.
Mỗi quý, từ nguồn quỹ tích lũy được, các tổ xét hỗ trợ từ 10 đến 15 trường hợp tham gia BHYT. Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện tiếp cận chính sách chăm sóc sức khỏe.
Điều đặc biệt của mô hình không nằm ở số tiền huy động được mà nằm ở giá trị nhân văn sâu sắc mà nó tạo ra. Mỗi tấm thẻ BHYT được trao đi là sự chung tay của cả cộng đồng, là sự sẻ chia giữa những người dân cùng chung hoàn cảnh.
Qua từng buổi sinh hoạt, chị em phụ nữ không chỉ bàn chuyện góp vốn mà còn trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, mô hình trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, xây dựng tinh thần tương thân tương ái và củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Quan trọng hơn, mô hình đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về BHYT. Nếu trước đây nhiều người xem việc mua BHYT là một khoản chi phí phải cân nhắc thì nay ngày càng nhiều người coi đây là khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro bệnh tật.
Chị Phan Thị Diệu - Chủ nhiệm mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” ở ấp Nhơn Lộc 1 chia sẻ: Mỗi khoản tiền góp vào quỹ đều được chắt chiu từ những ngày lao động vất vả, nhưng ai cũng sẵn lòng bởi họ hiểu rằng hôm nay mình giúp người khác, ngày mai có thể chính mình sẽ nhận được sự sẻ chia. Điều làm tôi vui nhất là ngày càng có nhiều hội viên chủ động tham gia. Những đồng vốn nhỏ hôm nay đã trở thành những hạt mầm của yêu thương, giúp nhiều gia đình có thêm điểm tựa trước những rủi ro của cuộc sống".
Thành công của mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” cho thấy khi chính sách an sinh được triển khai bằng những cách làm gần gũi, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân thì sẽ tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và bền vững.
“Mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” không chỉ hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT mà còn góp phần xây dựng tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thông qua mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mong muốn tạo điều kiện để chị em chủ động chăm lo sức khỏe cho bản thân và người thân; đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Khi nhiều người cùng chung tay, những khó khăn sẽ được san sẻ và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn”, bà Trần Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Điền chia sẻ.

Nếu mô hình tại Phong Điền phát huy sức mạnh cộng đồng thì tại xã An Thạnh, một cách làm mới đang mở ra hướng đi đầy triển vọng trong phát triển BHXH tự nguyện. Đó là mô hình “Vườn ổi an sinh - Tham gia BHXH tự nguyện”. Đầu tháng 3/2026, tại ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh, Mô hình “Vườn ổi an sinh - Tham gia BHXH tự nguyện” đã chính thức ra mắt do bà Phùng Thị Trí làm Tổ trưởng. Ngay từ những ngày đầu, mô hình đã thu hút hơn 10 hộ dân tham gia với tổng diện tích canh tác trên 2,5 ha. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, các thành viên trong tổ đã tích cực, tuyên truyền, vận động 15 người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đây được xem là mô hình mang tính sáng tạo bởi đã giải quyết đồng thời hai bài toán lớn của khu vực nông thôn: nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh lâu dài.

Nhiều nông dân trước đây cho rằng BHXH là chính sách chỉ dành cho người làm việc trong các cơ quan, DN thì nay đã hiểu rằng bất kỳ ai cũng có thể chủ động tham gia để được hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.Thành công bước đầu của mô hình cho thấy việc gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội là hướng đi đúng đắn. Khi người dân có thu nhập ổn định, họ sẽ chủ động hơn trong việc tham gia BHXH thay vì chờ đợi các chính sách hỗ trợ từ bên ngoài.Đây cũng là kinh nghiệm quý để các địa phương nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH ở khu vực nông thôn.
Ông Võ Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã An Thạnh cho biết, hiệu quả ban đầu từ mô hình “Vườn ổi an sinh - Tham gia BHXH tự nguyện” đã lan tỏa niềm tin về một tuổi già an nhàn, độc lập tài chính trong nhận thức của bà con ấp Đặng Trung Tiến. Thành công từ việc “gắn kinh tế với an sinh” tại đây chính là điểm sáng, mở ra hướng đi mới trong việc vận động người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện để bảo vệ tương lai

Những mô hình sáng tạo ở cơ sở chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về nỗ lực phát triển người tham gia BHXH, BHYT của thành phố Cần Thơ.Ngay từ đầu năm 2026, BHXH thành phố đã xác định phát triển người tham gia là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trên cơ sở chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, BHXH thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ khai thác dữ liệu, mở rộng đối tượng tham gia đến đổi mới công tác truyền thông.Kết quả đến hết tháng 5/2026, toàn thành phố có 420.453 người tham gia BHXH, đạt 89,3% kế hoạch năm. Trong đó, BHXH bắt buộc đạt 321.962 người, bằng 93,13% kế hoạch; BHXH tự nguyện đạt 98.491 người, bằng 78,7% kế hoạch.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 296.000 người, bằng 93,4% kế hoạch.Đặc biệt, BHYT tiếp tục là điểm sáng với hơn 3,14 triệu người tham gia, đạt gần 100% kế hoạch được giao, tương ứng tỷ lệ bao phủ 96,7% dân số.
Để đạt được kết quả này, BHXH thành phố đã đẩy mạnh khai thác nguồn dữ liệu từ các cơ quan liên quan nhằm phát hiện các đơn vị, doanh nghiệp (DN) chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH cho người lao động.Từ dữ liệu hơn 2.500 DNđăng ký mới được chia sẻ, cơ quan BHXH đã rà soát, đối chiếu và phát triển được 553 đơn vị tham gia BHXH. Đồng thời, từ nguồn dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, đã vận động được 2.431 đơn vị tham gia BHXH.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2026 với chủ đề “BHXH - Điểm tựa an sinh trọn đời”, hàng loạt hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.Chỉ riêng trong tháng 5, toàn thành phố đã tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền, 327 nhóm tư vấn trực tiếp, tiếp cận hơn 5.000 người dân.Kết quả, đã vận động được 2.148 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.408 người tham gia BHYT hộ gia đình.Bên cạnh đó, hàng nghìn cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ được thực hiện tại các khu dân cư, chợ, tổ dân phố, giúp chính sách BHXH đến gần hơn với từng người dân.
Không chỉ tập trung phát triển số lượng người tham gia, BHXH thành phố Cần Thơ còn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ.Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN.Đến nay, hơn 80% hồ sơ được tiếp nhận thông qua giao dịch điện tử. Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu dân cư đạt gần 100%.Tỷ lệ chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt đạt gần 94%, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.
Con đường mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh lao động phi chính thức còn chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, từ những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026 có thể thấy quyết tâm rất lớn của BHXH thành phố Cần Thơ trong việc đưa chính sách an sinh xã hội đến với mọi người dân.
Từ những tổ hùn vốn của phụ nữ ở Phong Điền, những vườn ổi an sinh ở An Thạnh đến những chiến dịch truyền thông quy mô lớn của ngành BHXH, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.