Người dân ĐBSCL sẽ được dâng hương các vua hùng tại Đền Hùng ở Cần Thơ

Quốc Trung 13/02/2017 15:10

Theo UBND thành phố Cần Thơ, nếu không có gì thay đổi, khoảng 3 năm nữa tức là năm 2020 TP Cần Thơ sẽ có Đền Hùng.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho TP Cần Thơ xây dựng đền thờ các vua hùng (Đền Hùng) để người dân Cần Thơ nói riêng, người dân ĐBSCL nói chung được dâng hương, tưởng niệm.

Ngày 13/2, UBND TP Cần Thơ đã họp các sở, ngành liên quan bàn bạc công tác chuẩn bị xây dựng Đền Hùng.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm cho biết: Sau khi TP Cần Thơ xin ý kiến Chính phủ xây dựng Đền Hùng. Thì tháng 9/2016, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng và các Bộ có liên quan đã có buổi làm việc với TP Cần Thơ tại Hà Nội và thống nhất cho phép xây dựng Đền Hùng tại TP Cần Thơ. Ông Tâm nhấn mạnh: Việc xây dựng Đền Hùng đặc biệt không được sử dụng ngân sách.

Theo Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ, địa điểm dự kiến xây dựng Đền Hùng tại khuôn viên quy hoạch khu hành chính quận Bình Thủy (khu vực 7, phường Bình Thủy). Diện tích xây dựng 3,63 ha. Sẽ có 2 nguồn vốn, một là nguồn bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ lấy từ ngân sách, tạm tính khoảng 50 tỷ; còn phần xây dựng cơ bản sẽ dùng vốn từ nguồn xã hội hóa.

Quy mô Đền Hùng gồm cổng, đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ và Quốc tổ Lạc Long Quân, đền thờ các vua Hùng, phòng trưng bày, quảng trường, nhà bia, bãi xe, hồ sinh thái...

Thời gian xây dựng dự kiến ba năm từ năm 2017 đến năm 2020. Hiện Sở VHTT&DL đã trình UBND thành phố kế hoạch tổ chức thi tuyển kiến trúc và chọn phương án.

Theo trình bày của lãnh đạo quận Bình Thủy, phần đất dự kiến xây dựng Đền Hùng liên quan đến 64 hộ dân và quận đã thông tin cho người dân biết về kế hoạch xây dựng Đền Hùng, được người dân đồng tình ủng hộ.

Quốc Trung