Khảo sát để xác định nguyên nhân sạt lở trên dòng Cửu Long

Tuấn Quang 11/05/2017 16:03

Ngày 11/5, đoàn khảo sát của Bộ NN&PTNT do ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi dẫn đầu đã có chuyến khảo sát tuyến sạt lở nghiêm trọng tại ấp Bình Hoà, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Hiện trạng sạt lở tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

Theo ông Đỗ Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, thành viên đoàn cho biết: Khai thác cát quá mức đang diễn ra trên dòng sông Cửu Long (1998 - 2008) làm cho lòng sông Tiền bị hạ thấp từ 1 đến 1,8 m, còn trên sông Hậu bị hạ thấp từ 1,33 đến 1,46 m dẫn đến sạt lở. Do đó, cần phải có quy hoạch, quan tâm, xem xét kỹ vấn đề này.

Từ chuyến khảo sát này, ông Trần Quang Hoài cho biết thêm: Hiện nay, tại điểm sạt lở huyện Thanh Bình xuất hiện một hố xoáy, tâm hố xoáy cách bờ khoảng 80 m, với độ sâu hơn 36 m.

Theo ghi nhận, đoạn sạt lở tại địa phương này dài 210 mét (nằm trong đoạn sạt lở 2.300 mét, ảnh hưởng 227 hộ dân, với 851 nhân khẩu). Quốc lộ 30 đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở tại địa phương này còn do mặt cắt ngang sông Tiền bị thu hẹp dần và uốn cong, khiến dòng chảy ép sát đâm thẳng vào bờ, kết hợp nền đất yếu gây sạt lở sâu vào đất liền. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ, sạt lở sẽ càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn.

Trước tình hình trên, để đảm bảo tuyến giao thông huyết mạch (quốc lộ 30), Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 72 tỷ đồng xử lý khẩn cấp chống sạt lở giai đoạn 1, với chiều dài 600 mét (từ mương Cả Lách về phía chợ Bình Thành và từ Cả Lách về cầu Phong Mỹ) và kiến nghị hỗ trợ 172 tỷ đồng cho giai đoạn 2, xử lý khoảng 1.700 mét (từ kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ).

Trước đó, Đoàn có chuyến khảo sát tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau để có sự đánh giá chính xác nguyên nhân sạt lở và đề ra giải pháp ngăn chặn.

Tuấn Quang