Xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu

Xuân Thi (thực hiện) 11/06/2017 08:30

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đặc biệt là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch xung quanh nội dung này.

Ông Lê Duy Hưng.

PV : Thưa ông, tiếp nối cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch đã tổ chức triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như thế nào?

Ông Lê Duy Hưng: Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, của Ủy ban Mặn trận tỉnh, Mặt trận huyện Bố Trạch đã triển khai thực hiện cuộc vận động ở 30/30 xã, thị trấn và 246/271 khu dân cư. Bằng nhiều hình thức hoạt động, Mặt trận huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; đồng thời, vận động nhân dân thực hiện chung sức đồng lòng hỗ trợ ngày công, hiến đất làm đường... để xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch cũng đã ký kết chương trình phối hợp UBND huyện về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, triển khai chương trình phối hợp “Phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho đồng bào nghèo vùng dân tộc thiểu số ở các xã Tân Trạch, Thượng Trạch và vùng đặc biệt khó khăn là đòn bẩy để triển khai các mô hình sinh kế thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Cụ thể, bằng hình thức trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, hộ khó khăn để giúp họ có sinh kế phát triển sản xuất.

Cho đến thời điểm này, Bố Trạch đạt được kết quả như thế nào sau khi triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”?

- Cuộc vận động đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, vật chất cho nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, diện mạo kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng khởi sắc.

Đến nay, toàn huyện có gần 280km đường xã, liên xã được cứng hóa, đạt 78% kế hoạch; đường thôn xóm trên 364km, đạt 63%; đường ngõ xóm gần 270km, đạt 41%; đường nội đồng gần 140 km, đạt 21% kế hoạch; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 86,3%; có 165 khu dân cư đạt làng văn hóa, chiếm 57%, 36.600 gia đình văn hóa, đạt 80%.

Trong năm 2016, Mặt trận huyện đã trích 300 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 20 con bò giống sinh sản cho 20 hộ nghèo chăn nuôi, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ gần 300 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của Uỷ ban MT tỉnh để xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đầu năm 2017, Mặt trận huyện cũng đã trao tặng 20 con bò nuôi sinh sản cho 20 hộ đồng bào dân tộc, giáo dân ở xã Thượng Trạch và Phúc Trạch.

Năm 2017 này, Mặt trận huyện Bố Trạch tiếp tục xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả cuộc vận động?

-Từ điều kiện thực tế của địa phương, bên cạnh những nhiệm vụ chung, năm 2017, Mặt trận huyện Bố Trạch tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng và Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm này, Mặt trận huyện Bố Trạch đã có những giải pháp cụ thể về công tác tuyên truyền vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại, các ngành nghề truyền thống của địa phương; chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Tiếp tục hỗ trợ về vốn, giống cho các hộ nghèo, nâng cấp nhà ở. Chọn các khu dân cư làm điểm và từng bước nhân rộng mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; tham gia các hoạt động thu gom rác thải, chất thải...

Đặc biệt, Mặt trận huyện Bố Trạch đã sáng tạo triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Theo đó, trong thời gian từ 2017-2020, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch phải xây dựng được ít nhất một khu dân cư kiểu mẫu đáp ứng và vượt trội hơn các tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa.

Khu dân cư kiểu mẫu là khu dân cư đảm bảo 5 tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, là khu dân cư xanh sạch đẹp, người dân tích cực bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, chấp hành nghiêm pháp luật...

Cán bộ Mặt trận huyện Bố Trạch trao bò hỗ trợ người nghèo ở bản Cà Ròng 2, xã Thượng Trạch.

Để Cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng, theo ông cần phải làm gì?

-Theo tôi, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đạt hiệu quả, Mặt trận các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa của mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Chọn đúng các đối tượng, khu dân cư để xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn; sự phối hợp nhịp nhàng của Ban công tác Mặt trận, ban cán sự và chính quyền địa phương trong triển khai cuộc vận động; vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, hỗ trợ các địa phương xây dựng cở hạ tầng nông thôn...

Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, chúng tôi tin rằng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ tạo được sức lan tỏa lớn, có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!

Xuân Thi (thực hiện)