Chặn dịch bệnh tấn công đồng ruộng

Hải Nhi 13/04/2020 08:00

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch, vụ lúa đông xuân ở các tỉnh phía Bắc với diện tích 1,1 triệu ha có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa cả năm. Nhưng hiện tại, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên lúa đông xuân tại một số tỉnh phía Bắc hiện ở cấp độ rất cao.

Chặn dịch bệnh tấn công đồng ruộng

Nhanh chóng tìm biện pháp chống dịch trên lúa.

Thống kê sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang, đã có ít nhất 40 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá, trên 80 ha lúa bị chuột phá hoại kèm theo rày nâu, rày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ...

Ông Trần Hải Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh này cho rằng, hiện sâu, bệnh hại trên lúa xuân vẫn đang được theo dõi đảm bảo ở mức an toàn. Tuy diễn biến thời tiết bất thường, mưa ẩm kéo dài, số giờ nắng ít, tình trạng bà con không tuân thủ cơ cấu giống của tỉnh đưa ra, nhiều giống dễ nhiễm bệnh như BC15, Thiên ưu số 8, J02, Nếp... được đưa vào gieo cấy chưa kể nhiều chân ruộng những vụ trước đã bị nhiễm bệnh, mầm bệnh lưu truyền trong nước, đất, cỏ dại thì nguy cơ sâu, bệnh hại bùng phát, lan rộng gây hại nặng rất cao.

Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương cũng cho biết, bệnh đạo ôn trên lúa đã xuất hiện rải rác từ đầu vụ, đang phát triển theo hướng gia tăng gây hại. Đặc biệt là tại một số vùng thường xuyên có áp lực về bệnh như: Huyện Ninh Giang (xã Ứng Hòe, Vĩnh Hòa, Tân Phong, Kiến Quốc...); huyện Thanh Miện (xã Cao Thắng, Tứ Cường, Ngũ Hùng...); huyện Bình Giang (xã Thúc Kháng, Long Xuyên, Mộ Trạch, Thái Dương...); huyện Tứ Kỳ (xã Chí Minh, Quang Phục, thị trấn Tứ Kỳ...). Tổng diện tích nhiễm hơn 106 ha, tỷ lệ bệnh hại trung bình từ 1 – 5%, nơi cao từ 15 – 20%, cấp bệnh từ 1 – 7. Trước tình hình bệnh hại, ngành BVTV Hải Dương đã khuyến cáo các địa phương, chủ động tổ chức phun phòng, trừ được 500ha.

Còn tại tỉnh Nam Định, Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định thông tin, toàn tỉnh có 1.061 ha nhiễm bệnh đạo ôn. Quy mô và mức độ gây hại thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019 (diện tích nhiễm năm 2019 là 2.215 ha, nhiễm nặng 28 ha, lụi 05 ha). Theo thống kê, toàn tỉnh đã tổ chức phun trừ cho 6.800 ha lúa đạt hiệu quả cao. Theo ông Trần Ngọc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định, thời tiết những ngày tới còn âm u, độ ẩm cao và mưa phùn là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát triển trên các giống dễ nhiễm, nhất là những diện tích lúa gieo sạ. Cũng theo ông Chính, bệnh khô vằn cũng đã xuất hiện trên diện tích lúa tốt sớm, tỷ lệ bệnh phổ biến 1 - 3%, cao 5 - 10%. Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ. Toàn tỉnh đã phun trừ cho 960 ha.

Tại Nghệ An, đáng lo nhất lúc này cũng là dịch đạo ôn trên cây lúa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, hiện dịch bệnh gây hại đang xuất hiện khá phổ biến. Gian nan nhất là thực trạng bệnh đạo ôn lá với quy mô nhiễm bệnh trên 2.019 ha, trong đó hơn 222 ha nhiễm nặng và 20 ha “cháy lá”. Qua khảo sát, tỷ lệ bệnh nơi cao chiếm 30 - 40%, cục bộ trên 70% lá bị hại, chủ yếu xảy ra tại các huyện Hưng Nguyên, TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu... tập trung trên các giống lúa chất lượng cao như AC5, TBR225, P6, Xi, Nếp...

Trước dịch bệnh đang tấn công cây lúa, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khuyến cáo, lúa đông xuân đang trong giai đoạn làm đòng đến trổ bông, nhất là vùng Bắc Trung Bộ lúa có khả năng trổ bông tập trung trong tháng 4. Hiện tại đang là giai đoạn rất nhạy cảm, có tính quyết định tới thắng lợi của cả mùa vụ. Dù đang trong bối cảnh cách ly xã hội, dồn sức dập dịch Covid-19 nhưng các cơ quan chuyên môn cần tích cực thăm đồng, theo dõi sát sao diễn biến trên đồng ruộng để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nông dân dập dịch.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, các giải pháp chống dịch trên cây lúa cần phải kịp thời, đúng lúc để bảo vệ mùa vụ sản xuất góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đời sống nhân dân.

Hải Nhi