Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia

H.A. 30/03/2021 07:00

Trong thông báo đưa ra vào sáng 29/3, Thủ hiến bang Queensland Anastacia Palaszuk cho biết, bắt đầu từ 17h chiều 29/3, Brisbane, thủ phủ bang Queensland và cũng là thành phố lớn thứ ba của Australia sẽ bị phong tỏa trong 3 ngày để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Mọi người chỉ được ra khỏi nhà với 4 lý do là đi mua thực phẩm, tập thể dục, đi làm và chăm sóc y tế.Nếu phải ra ngoài đường, người dân thành phố Brisbane và vùng lân cận cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi cộng cộng, ở trong nhà, trên xe taxi cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng.

Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện 4 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng chủng siêu lây nhiễm có nguồn gốc từ Anh.

H.A.