Chuyến bay đặc biệt đưa 190 công dân Hà Tĩnh từ vùng dịch về quê

Hạnh Nguyên 06/08/2021 15:51

Ngày 6/8, chuyến bay mang số hiệu QH204 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) chở 190 hành khách là người dân tỉnh Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đã đáp sân bay Vinh (Nghệ An) lúc 12h39.

Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 5 chuyến bay do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đưa công dân về quê. Người về quê đa phần là người bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi; người khuyết tật; người lao động thất nghiệp, bị dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân, khám bệnh, giải quyết công việc bị mắc kẹt lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Chuyến bay chở những hành khách đặc biệt.

Trước đó vào cuối tháng 7, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện vận chuyển 814 công dân về quê bằng tàu hỏa. Để rút ngắn thời gian di chuyển và hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm chéo, trong đợt 2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành làm việc với hãng hàng không Bamboo Airways để thực hiện các chuyến bay từ TP HCM đến sân bay Vinh để đưa công dân về quê.

Theo kế hoạch, Bamboo Airways phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cùng Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức 5 chuyến bay từ 6 – 8/8/2021, đón khoảng gần 1.000 công dân là người Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh phía Nam.

Hà Tĩnh tổ chức 5 chuyến bay đưa khoảng 1.000 người về quê.

Công dân được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay và kinh phí 2 lần test trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

Đây được đánh giá là những là nỗ lực kịp thời, thiết thực của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và hãng hàng không nhằm đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn hồi hương, giảm tải áp lực cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh có số lượng công dân trong miền Nam đông, địa phương chỉ đưa về được số lượng nhất định. “Những trường hợp không thể về quê, chúng tôi đang lên phương án để hỗ trợ họ, quyết tâm không để ai bị bỏ rơi”, ông Hải nhấn mạnh.

Là một trong những hành khách được ưu tiên trở về quê hương Hà Tĩnh trên chuyến bay sáng 6/8, chị Nguyễn Phương (31 tuổi) đang mang bầu ở tuần thứ 33 và đi cùng cô con gái nhỏ mới gần 2 tuổi. Chị là công nhân cùng chồng sinh sống và làm việc ở TP Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chị Phương đã bị dừng việc hơn 1 tháng nay. Biết được thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tổ chức đưa người về quê hương, chị đã liên hệ đăng ký và mong mỏi từng ngày được đưa về quê hương sinh nở để đảm bảo an toàn. “Tôi rất cảm ơn chính quyền, hội đồng hương đã tạo điều kiện cho tôi trở về quê sinh con”, chị Phương xúc động nói.

Không riêng gì chị Phương, trên chuyến bay này cũng có rất nhiều phụ nữ mang thai, trẻ em, cùng những người hoàn cảnh khó khăn, mong mỏi từng ngày được trở về quê hương tránh dịch. Trên chuyến bay có cả hành khách là trẻ sơ sinh, bé còn chưa được đặt tên chính thức, cùng mẹ làm thủ tục lên chuyến bay với giấy chứng sinh. Cùng với đó là những trường hợp người già yếu, bệnh tật, di chuyển khó khăn, phải dùng đến xe lăn để di chuyển.

Ngay khi đáp sân bay, 190 công dân được đưa đi cách ly.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lên phương án chi tiết để phối hợp, bố trí công tác đưa đón và cách ly công dân, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch. Sau khi máy bay hạ cánh, UBND tỉnh Hà Tĩnh bố trí phương tiện ô tô đón công dân tại sân bay Vinh.

Hành khách trên các chuyến bay sẽ được đưa đến khu cách ly tập trung thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được kiểm tra phân loại và tổ chức cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định, chế độ và chính sách thực hiện cách ly hiện hành.

Hạnh Nguyên